“THẦY” VIỆT DẠY TRỒNG “CỎ” CHO DÂN HUNG

Thứ ba - 06/01/2015 20:57

(NCTG) Một nhóm tổ chức và trực tiếp trồng cần sa vừa bị cơ quan điều tra Hungary phát hiện, được biết, “sư phụ” hướng dẫn họ là một người Việt nhưng đương sự này đã trốn thoát.


Cần sa bị phát hiện tại một căn hộ của người Việt - Ảnh: origo.hu


Theo bản tin của mạng trực tuyến origo.hu, hè năm 2013, hai người đàn ông ở vùng Balatonalmádi “ủy nhiệm” một người quen của họ tại TP Érd công việc trồng cần sa trong nhà xưởng của người này. Dịch vụ được “uỷ nhiệm” mang tính “trọn gói”, tức là người đàn ông ở Érd vừa thu hoạch, vừa cân đong đóng gói và đóng vai trò tiêu thụ.

Tuy nhiên, trước khi mọi việc diễn ra, nhóm nọ còn tìm được một “chuyên gia” người Việt hướng dẫn họ những “chiêu thức” của nghề trồng cần sa. Ngôi nhà xưởng ở TP Érd được biến đổi thành một vườn trồng “cỏ” với hệ thống đèn, quạt, chiếu sáng..., tường nhà được trang bị hệ thống thông gió. Điện và khí đốt trong nhà xưởng đều bị câu trộm.

Sau khi hiện trường được chuẩn bị xong xuôi, ông thầy người Việt còn trộn các hóa chất cần thiết, phác thảo kế hoạch tưới nước và “trồng mẫu” chừng 80 gốc cần sa vào các chậu.

Từ đó, “học trò” người Hung chỉ cần thực hiện theo các chỉ dẫn, tưới nước theo kế hoạch và còn tự đào tạo bản thân qua mạng Internet. Mọi thứ thành công đến nỗi sau vài tháng, vườn cần sa đã có tới gần 900 gốc chất lượng tuyệt hảo.

Đương sự tại TP Érd thu hoạch và sấy khô lượng cần sa trồng được, rồi trao cho hai người bạn ở vùng Balatonalmádi. Với công việc này, anh ta nhận được 250-300 ngàn Ft “thù lao” hàng tháng.

Theo thông tin do Gyugyi Csilla - Phát ngôn viên Viện Công tố tỉnh Pest cung cấp cho mạng origo.hu, người đàn ông trồng “cỏ” tại TP Érd đã bị bắt, bị buộc tội kinh doanh ma túy và trộm cắp, nhưng những kẻ “ủy nhiệm” anh ta, và “ông thầy” người Việt thì tạm trốn thoát.

Hoàng Tuấn, theo origo.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn