LUẬT MỚI Ở HUNG BẮT ĐÓNG CỬA HIỆU VÀO CHỦ NHẬT

Thứ ba - 16/12/2014 23:08

(NCTG) Các cửa hàng, cửa hiệu tại Hungary - trừ một số ngoại lệ - sẽ phải đóng vào Chủ nhật, theo tinh thần một đạo luật mới được thông qua ngày hôm nay, 16-12-2014.


Minh họa: Internet

Thường được gọi bằng cái tên “Ngày Chủ nhật rảnh rỗi”, dự luật do Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (KDNP) đưa ra - và được sửa đổi ở nhiều điểm trong quá trình bàn thảo theo đề xuất của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ (FIDESZ) - đã được Quốc hội Hungary thông qua với 119 phiếu thuận, 40 phiếu chống và 25 phiếu trắng.

Như vậy, mặc dù gây nhiều tranh luận gay gắt trong công luận và chính trường Hungary, nhưng rốt cục liên minh cầm quyền FIDESZ - KDNP vẫn đạt được ý muốn của mình thông qua tỉ lệ dân biểu áp đảo (hai phần ba) trong Quốc hội. Luật mới sẽ được đi vào thực thi từ ngày 15-3-2015.

Luật ấn định rằng, trong một năm, các cửa hàng có thể chọn một ngày Chủ nhật để mở cửa nhưng phải báo trước ít nhất là 15 ngày. Ngoài ra, trong “Mùa vọng” (tháng 12 hàng năm), khả năng mở cửa trong bốn ngày Chủ nhật trước Giáng sinh cũng được cho phép.

Đạo luật mới cũng bao hàm một số ngoại lệ về những cửa hàng có thể mở cửa Chủ nhật. Chẳng hạn, những cửa hiệu có diện tích nhỏ hơn 200m2 mà tại đó, chủ doanh nghiệp - người giữ ít nhất 20% cổ phần trong hãng - hoặc thân nhân của họ trực tiếp bán hàng.

Bên cạnh đó, những cửa hàng sau được phép mở cửa Chủ nhật: hiệu thuốc; các cửa hiệu tại Phi trường Quốc tế Budapest (mang tên Liszt Ferenc), tại ga tàu hỏa và xe buýt, trong các nhà tù, trại giam, trong bệnh viện, doanh trại quân đội; tại chợ, chợ trời; trạm xăng; tại quán xá, nhà trọ, khách sạn; tại các địa điểm được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Thế giới; tại các bảo tàng, bể tắm.

Hàng hoa và quầy báo có diện tích dưới 200m2 thì được mở ngày Chủ nhật nhưng chỉ tới 12 giờ trưa. Các cửa hiệu chỉ bán các sản phẩm sữa và bánh mỳ được mở từ 5 giờ sáng đến 12 giờ trưa (và vào ngày thường trong tuần họ cũng được mở từ 5 giờ sáng).

Đáng chú ý là chính quyền có thể nghị định tạo điều kiện cho một số cửa hàng, cửa hiệu được “đặc cách” mở cửa Chủ nhật ở những khu vực, những vùng mà chính quyền thấy là cần thiết. Những ai vi phạm đạo luật mới này không chỉ sẽ bị phạt tiền, mà cửa hàng, cửa hiệu của họ có thể còn bị đóng cửa: lần đầu từ một đến ba tuần, lần thứ tư thì cả năm!

NCTG sẽ có bài phân tích và bình luận về đạo luật mới này, cũng như ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế và tập quán mua bán của người dân Hungary.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn