PHÁT NGÔN BỪA BÃI, MỘT CHÍNH KHÁCH HUNG PHẢI BỒI THƯỜNG

Chủ nhật - 15/02/2015 20:34

(NCTG) Ông Kósa Lajos, Phó Chủ tịch đảng cầm quyền FIDESZ, cựu Thị trưởng TP. Debrecen mới đây đã bị tòa án thành phố này tuyên phạt 500 ngàn Ft vì tội “vạ miệng” với kẻ khác, theo mạng tin đối lập Vagy.hu.


Nguyên đơn Újvárossy Csaba - Ảnh: Vagy.hu


Câu chuyện diễn ra vào đầu tháng 4 năm ngoái, khi Thủ tướng Orbán Viktor tới thăm Debrecen trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử vào Quốc hội Hungary. Có thể thấy trong đoạn băng video, một người đàn ông nọ muốn tiến đến gần ông Orbán để hỏi một điều gì đó, nhưng anh này bị nhóm vệ sĩ kéo khỏi hiện trường.

Có mặt trong đoàn tháp tùng thủ tướng Hungary, ông Kósa Lajos cho hay: “Thằng điên ở vùng này ấy mà, thực ra phải bắt hắn đi điều trị. Hắn học năm thứ nhất đại học những mười lăm năm”.

Người đàn ông nọ - Újvárossy Csaba - sau đó đệ đơn kiện lên tòa, đề nghị tòa buộc ông Kósa Lajos phải trả 4 triệu Ft tiền bồi thường vì vị chính khách đã xác phạm danh dự và “tiếng thơm” của anh ta. Theo Újvárossy Csaba, việc gọi anh ta là “thằng điên” là vô cớ vì anh ta không hề bị điều trị về thần kinh và tâm thần.

Bên cạnh đó, chuyện “vu” cho anh ta phải học năm thứ nhất đại học mất mười lăm năm cũng là thất thiệt. Bởi lẽ, trong thực tế, Újvárossy Csaba bắt đầu theo học Đại học Debrecen năm 2007, và tốt nghiệp khoa Sử năm 2014.

Trong phiên sơ thẩm, Tòa án TP. Debrecen ra phán quyết buộc ông Kósa Lajos phải trả cho nguyên đơn 500 ngàn Ft tiền bồi thường danh dự trong vòng 15 ngày. Theo tòa, bằng khẳng định thất thiệt và mang tính xúc phạm của mình, ông Kósa đã vi phạm quyền cá nhân và xúc phạm danh dự của bị đơn.

Luật sư bào chữa cho vị chính khách FIDESZ trong quá trình bảo vệ thân chủ của mình đã viện cớ rằng, ông Kósa thực ra chỉ nêu ý kiến trong một cuộc trò chuyện cá nhân. Tuy nhiên, tòa đã bác lập luận này, vì trong thực tế những câu nói đó đã vang lên trong một đám đông gồm các vệ sĩ, nhà báo, nhân viên và cả cư dân đang bao quanh Thủ tướng Orbán Viktor, ngay ở gần hiện trường cuộc họp tranh cử.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn