TỔNG THỐNG ÁDER JÁNOS CHỜ ĐÓN SINH VIÊN VIỆT NAM

Chủ nhật - 30/11/2014 23:29

(NCTG) Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế giữa Việt Nam và Hungary chưa được tận dụng ở mức thích hợp, còn xa mới đạt được điều đó - đây là kết luận mà Tổng thống Hungary Áder János và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhất trí trong cuộc hội đàm diễn ra tại Hà Nội, thứ Năm vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công du một tuần của Đoàn cấp cao Nhà nước Hungary.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đón Tổng thống Hungary Áder János trước Phủ Chủ tịch (Hà Nội, ngày 27-11-2014) - Ảnh: Bruzák Noémi (MTI)


Hãng Thông tấn Hungary MTI cho hay, trong cuộc họp báo tổ chức sau hội đàm, ông Áder János tuyên bố: kể từ chuyến thăm chính thức năm ngoái của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào trung tuần tháng 9, các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã phát triển có hiệu quả, nhiều dự án chung được khởi động thành công, kim ngạch thương mại song phương tăng 60%

Theo thông báo của Tổng thống Hungary, trong cuộc hội đàm năm ngoái, đôi bên thỏa thuận phía Hung sẽ xây dựng và đưa vào vận hành một nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch sông Hồng. Chính phủ Hungary đã quyết định hỗ trợ cho dự án bằng cách cho Việt Nam vay tín dụng có điều kiện, và dự án sẽ được triển khai sau khi đôi bên giải quyết một vài vấn đề mang tính kỹ thuật.

Báo chí Hungay nhận xét rằng chính sách ngoại giao “hướng Đông” của Hungary đang được tiến hành ráo riết trong những ngày này, khi Thủ tướng và Ngoại trưởng Hung công du Nam Hàn, còn Đoàn cấp cao Nhà nước Hungary do Tổng thống Áder János dẫn đầu thì sang Việt Nam.

Tại cuộc họp báo, ông Áder János có lý giải về chuyến thăm Việt Nam của ông bằng một số thực tế trong nền kinh tế Việt Nam. Ông cho hay Việt Nam là nước có nền kinh tế phát triển năng động thứ hai trên thế giới, trong năm ngoái đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đạt mức 10 tỉ USD, nước này đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê và cũng thuộc loại nhất, nhì thế giới về sản xuất gạo.

Trong số những mối quan hệ hợp tác thành công, Tổng thống Áder János đánh giá cao giáo dục và cho hay, bên cạnh sinh viên học bổng, ngày càng có nhiều sinh viên Việt Nam sang Hungary theo diện tự túc. Ông cũng thông báo rằng Hungary tăng gấp đôi số học bổng đại học cho Việt Nam từ năm 2015 (100 suất).

Liên quan tới giáo dục, ông Áder János nhắc tới Hội nghị Hiệu trưởng Việt Nam - Hungary tổ chức lần thứ nhất vào chiều thứ Năm (giờ Hà Nội) mà ông có tới dự và phát biểu, coi đó là một chặng quan trọng trong hợp tác giáo dục song phương.

Tổng thống Hungary cũng nhắc tới việc khử chất Arsenic (Asen - thạch tín) trong nước - ô nhiễm Asen là vấn đề mà Hungary cũng gặp phải - và coi đó là yếu tố quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Một thiết bị khử Asen đã được tung ra thị trường, sản phẩm là sự kết hợp công nghệ Nhật Bản và phát minh kỹ thuật của Công ty TNHH S-Metalltech’98 Kft (Hungary).

Tại cuộc tọa đàm Việt Nam - Hungary về tài nguyên nước hôm 28-11 với sự tham dự của Tổng thống Ader János, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện nhiều Bộ, ngành, cơ quan hai nước, một thiết bị như thế đã được phía Hungary trao tặng cho một trường học tại Hải Dương (cách Hà Nội tám mươi cây số).

Hai vị nguyên thủ quốc gia đã chứng kiến lễ ký nhiều văn kiện hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ, thông tin truyền thông và hợp tác chứng khoán. Đáng chú ý là thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với Cơ quan Quản lý Truyền thông Hungary , Đài Truyền hình Hungary, Đài Truyền hình Duna và Đài Phát thanh Hungary về trao đổi chương trình và đào tạo.

Cũng trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp Hungary tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và lưu trữ công cộng. Ông nói thêm, Hungary trên cương vị thành viên Liên hiệp Châu Âu có thể hỗ trợ để EU công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Như NCTG đã đưa tin, nhân chuyến công du Việt Nam của Đoàn cấp cao nhà nước Hungary, đứng đầu là Tổng thống Cộng hòa Áder János, một cuộc triển lãm về chủ đề nước mang tên “Made in Hungary” cũng đã được tổ chức tại đường Thanh Niên, quận Tây Hồ - Hà Nội. Đơn vị tổ chức là ĐSQ Hungary tại Việt Nam với sự phối hợp của Công ty Nước sạch Thủ đô Budapest (Fővárosi Vízművek).

Truyền thông Việt Nam - đặc biệt là báo điện tử “VietnamPlus”đã đưa tin rất tỉ mỉ về chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hungary và Đoàn cấp cao. Sau những ngày ở thủ đô Hà Nội, ông Áder János và Đoàn cấp cao Hungary đã thăm TP. HCM, gặp gỡ Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hoàng Quân, thăm và làm việc ở tỉnh Tiền Giang, v.v...

Báo chí Việt Nam cũng đăng tải chùm ảnh Tổng thống Áder János và Phu nhân, bà Herczegh Anita cùng phái đoàn dạo bộ trong khu trung tâm TP. HCM, ngắm nhìn những công trình, kiến trúc tiêu biểu của Thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố... trước sự chứng kiến của hàng nghìn du khách quốc tế.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của ông Áder János cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Hungary kết thúc hôm 30-11. Ông Áder János là vị nguyên thủ quốc gia thứ ba của Hungary thời kỳ sau 1989 sang thăm Việt Nam, sau hai vị tiền nhiệm là Göncz Árpád (1998) và Sólyom László (2008).

Chùm ảnh của Bruzák Noémi (MTI) về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Áder János và Đoàn cấp cao Nhà nước Hungary:
















Hội đàm Việt Nam - Hungary






Triển lãm nước “Made in Hungary” với sự hiện diện của Tổng thống Hungary Áder János cùng Đại sứ Hungary tại Việt Nam Torda Eszter và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nước sạch TP. Budapest Haranghy Csaba






Tham dự tọa đàm đề tài nước Việt Nam - Hungary với các đại diện của công nghiệp nước hai nước

Trần Lê tổng hợp - Theo báo chí Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn