CỜ EU TIẾP TỤC BỊ “BẠC ĐÃI” TẠI QUỐC HỘI HUNGARY

Thứ tư - 12/11/2014 12:09

(NCTG) Quốc kỳ EU không được hưởng ứng tại Quốc hội Hungary vì lý do nó “không phù hợp với diện mạo thống nhất” của cơ quan này, theo dân biểu Latorcai János thuộc liên minh cầm quyền, người giữ cương vị chủ tọa phiên họp Quốc hội hôm 11-11-2014.


Cờ Hung và cờ EU được đặt sau hàng ghế của các dân biểu MSZP trong phòng họp Quốc hội Hungary - Ảnh: Bruzák Noémi (MTI)


Là đảng viên Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (KDNP), một trong hai chính đảng cầm quyền tại Hungary, ông Latorcai János nhận ra rằng các dân biểu đối lập thuộc Đảng Xã hội Hungary (MSZP) đã cắm một cá cờ EU và một lá cờ Hung ở phía sau các dãy ghế dành cho nghị sĩ Quốc hội.

Vị chủ tọa không buộc phải mang lá cờ EU khỏi phòng, nhưng ông nhận xét rằng sự hiện diện của nó tại phòng họp là không thích hợp. Latorcai János bảo nữ dân biểu Heringes Anita (MSZP), người mang cờ vào phòng, rằng quốc kỳ EU “không phù hợp với diện mạo thống nhất của Quốc hội”, và rằng “nếu đại diện mọi dân tộc đều mang cờ riêng của họ vào phòng thì sẽ ra sao?”.

Ý kiến của vị chủ tọa đã không được các đảng viên Xã hội nhất trí. Theo dân biểu Heringes Anita, “cờ EU là của tất cả chúng ta” vì Hungary đã là thành viên của Liên hiệp Châu Âu từ năm 2004, do đó “cờ EU cũng có vị trí trong phòng họp”. Vì lý do đó, tuần trước nhóm dân biểu MSZP cũng đã mang cờ EU vào phòng họp, nhưng rồi lá cờ đó bị ai đấy giấu đi, hoặc mang đi vào cuối tuần.


Các dân biểu MSZP giăng cờ EU trên một ban-công của tòa nhà Quốc hội - Ảnh: Polyák Attila (origo.hu)


Cũng Heringes Anita là người đã cùng với Kunhalmi Ágnes - một thành viên khác thuộc nhóm nghị sĩ MSZP - cắm lá cờ EU trên một ban-công của tòa nhà Quốc hội vào hôm 28-10, đúng vào lúc diễn ra cuộc biểu tình thứ hai thu hút vài chục ngàn người xuống đường phản đối việc chính phủ Hungary đề xuất dự luật về thuế Internet.

Trong nhiệm kỳ trước, cùng quốc kỳ Hungary, cờ EU vẫn xuất hiện thường xuyên trong phòng họp của Quốc hội Hung. Cho tới trung tuần tháng 2-2014, trong ngày họp cuối cùng của Quốc hội, dân biểu Gaudi-Nagy Tamás (đảng cực hữu JOBBIK) cùng một nghị sĩ độc lập, ông Lenhardt Balázs đột ngột vác hai lá cờ EU từ phòng họp ra hành lang, rồi vứt xuống sân của tòa nhà Quốc hội.

Nguyên do được ông Gaudi-Nagy Tamás đưa ra để lý giải cho hành động của mình, là vì ông muốn “bảo vệ tự do”, và theo ông Liên hiệp Châu Âu đã biến Hungary thành thuộc địa, nên phải từ giã EU. Thậm chí ông ta còn kêu gọi mọi người “noi gương” mình, và nếu có thể, hãy hạ cờ EU khỏi các công sở, trường học...


Hai dân biểu Gaudi-Nagy Tamás và Lenhardt Balázs ném cờ EU - Ảnh: Beliczay László (MTI)


Đáng chú ý là khi đó, cờ EU chắc hẳn vẫn còn “phù hợp với diện mạo” của Quốc hội Hungary - ít nhất là Chủ tịch Quốc hội Kövér László còn nghĩ như vậy khi ông đưa ra khoản tiền phạt khá nặng (166 ngàn, cũng như 50 ngàn Ft) đối với hai dân biểu “làm càn”, vì theo ông họ đã “có hành vi vi phạm trầm trọng uy tín và kỷ cương của Quốc hội”.

Sau động thái đó, quốc kỳ EU còn được mang trở lại phòng họp của Quốc hội, nhưng tới khi Quốc hội mới họp khóa ra mắt vào tháng 5-2014 thì đã không còn thấy cờ ở đâu. Để bày tỏ thái độ phản ứng, liên minh đối lập “Cùng nhau - Đối thoại vì Hungary” đã tặng Thủ tướng Orbán Viktor một lá cờ EU.


Lá cờ EU khổng lồ - Ảnh: Internet


Đặc biệt, sau khi quốc kỳ EU bị hạ khỏi tòa nhà Quốc hội, hôm 24-5-2014, cũng những thành viên của đảng này đã cho phất một lá cờ EU khổng lồ (diện tích 200m2) từ tòa nhà Quốc hội để “thể hiện rằng chúng ta là người Châu Âu và người Hung, và chúng ta không cho phép đối lập hóa hai khái niệm này”, theo lời cựu thủ tướng Bajnai Gordon, yếu nhân của đảng.

Hoàng Tuấn tổng hợp, theo origo.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn