BỊ “CẤM CỬA” UKRAINE VÌ NHIỆT TÌNH “PHÒ” NGA

Chủ nhật - 31/08/2014 00:14

(NCTG) Một dân biểu EP (Nghị viện Châu Âu) người Hungary, ông Kovács Béla, đã bị cấm nhập cảnh Ukraine trong vòng ba năm vì quan điểm ủng hộ Nga trong hành động xâm lược Crimea.


Ông Kovács Béla - Ảnh: Bődey János


Theo tin của Hãng Thông tấn Áo APA ngày thứ Sáu, Kiev muốn có hình thức trừng phạt đối với những quan sát viên quốc tế đã có mặt tại cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea tháng Ba vừa rồi. Như đã biết, cư dân Crimea đã phải tham gia một cuộc bỏ phiếu “dưới họng súng” để rồi quyết định về sự “độc lập” và “sáp nhập” vào Nga của bán đảo này, vốn là một phần lãnh thổ Ukraine.

Dân biểu EP Kovács Béla là một trong những quan sát viên quốc tế bị chính quyền Ukraine cấm nhập cảnh nước này, bên cạnh một số chính khách ngoại quốc khác như Fabrizio Bertot (thành viên đảng cánh hữu Forza Italia, Ý), Frank Creyelman (cựu dân biểu EP, thành viên đảng cựu hữu Vlaams Belang, Bỉ), hay Hikmat Al-Sabty (dân biểu cánh tả Đức).

Cơ sở của nguồn tin được APA viện dẫn là lá thư của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 21-8, theo đó những chính khách trên sẽ không được nhập cảnh Ukraine trong vòng ba năm tới.

Trả lời Hãng Thông tấn Hungary MTI khi nghe tin trên, ông Kovács Béla cho hay ông “sững sờ” vì theo ông, vai trò và công việc quan sát viên tại cuộc trưng cầu dân ý ở Crimea là “phi chính trị”. Ông Kovács cho rằng, cũng như những gì ông làm trước đó tại các nước khác, ở Crimea ông cũng chỉ thực hiện nhiệm vụ tường thuật những gì ông đã thấy, mà không chịu sức ép từ bất cứ thế lực chính trị nào.

Theo lời vị dân biểu EP này, nếu lệnh cấm cũng được đưa ra đối với các thành viên khác của Nghị viện Châu Âu có mặt trong đoàn quan sát viên quốc tế ở Crimea, thì đó là một quyết định “thô bạo và thiếu suy nghĩ”, và ông cho biết là ngoài các đại diện cánh hữu hay cực hữu, thì các dân biểu Xã hội, độc lập hoặc theo các xu hướng khác cũng đã làm việc trong đoàn quan sát viên tại bán đảo này.

Cũng theo ông Kovács Béla, nếu quyết định cấm thì lẽ ra, ít nhất chính quyền Ukraine cũng nên thông báo cho ông bằng văn bản hay lời lẽ, nhất là vì ông đã làm việc trong vòng bốn năm tại văn phòng của mình ở vùng Zakarpattia (Kárpátalja) là mảnh đất từng thuộc lãnh thổ Vương quốc Hungary và hiện thời vẫn còn nhiều gốc Hung sinh sống.

Cho dù trong tương lai gần vị dân biểu EP này không có ý trở lại Zakarpattia, nhưng ông vẫn tiếc rằng ông không tiếp tục được những công việc liên quan đến cộng đồng Hung kiều ở Ukraine.

Nhắc lại, ông Kovács Béla, thành viên Đảng cực hữu JOBBIK (Hungary) là một trong số vài chính khách “phò” Nga nhiệt tình ở nước này đã có quan điểm trái ngược hoàn toàn với quan điểm chính thức của Hungary và EU (nhưng lại phù hợp với lợi ích của Moscow): sau chuyến công du bán đảo Crimea vào tháng 3-2014, ông đã tuyên bố rằng cuộc trưng dầu dân ý tại đó là “tự do và công bằng”.

Là một chính khách được coi là hết sức thân Nga, có quan hệ bí mật thường xuyên với các nhà ngoại giao Nga và tháng nào cũng sang Moscow, ông Kovács Béla từng theo học tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow (MGIMO) từ giữa những năm 80 thế kỷ trước, và tới năm 2003 mới hồi hương. Ông có vợ là người mang hai quốc tịch Nga - Áo và là điệp viên KGB, theo nguồn tin của nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet).

Từ tháng 12-2014, Kovács Béla giữ chức Chủ tịch Liên minh các Phong trào Quốc gia Châu Âu, một tổ chức thành lập năm 2009 và theo tố giác của Ba Lan và Pháp, bị Brussels coi là nằm dưới sự chỉ đạo của Nga. Vì những động thái “phò” Nga rất rõ rệt đó, mùa hè năm nay, vị chính khách này đã bị đề xuất tước quyền miễn trừ tại Nghị viện Châu Âu vì sự tình nghi hoạt động gián điệp chống lại các định chế của EU.

Trần Lê tổng hợp, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn