BỊ TÙ TREO VÌ PHỦ NHẬN HOLOCAUST

Thứ sáu - 04/07/2014 01:12

(NCTG) Đó là trường hợp của một người đàn ông Hungary vừa phải hầu tòa sơ thẩm tại Budapest hôm 2-7 vừa rồi: P. Péter bị tòa khép vào tội thường xuyên và liên tục công khai phủ nhận những tội ác của hai thể chế độc tài toàn trị thế kỷ 20 (quốc xã và cộng sản).


Những bằng cứ không thể chối cãi của tệ diệt chủng holocaust - Ảnh: picture-alliance


Theo phán quyết của Tòa án Trung tâm cấp Quận Khu vực Pest, trong vòng ba năm quam, bị cáo đã dán một đề can với dòng chữ “Holokamu” (với dụng ý ám chỉ đại nạn holocaust của sắc dân Do Thái trong Đệ nhị Thế chiến chỉ là sự đồn thổi thất thiệt) lên chiếc ôtô thuộc sở hữu của đương sự, do đương sự độc quyền sử dụng và ở vị trí rất dễ thấy.

Với hành vi này, theo sự diễn giải của Tòa, bị cáo đã vi phạm một điều khoản trong Bộ Luật Hình sự Hungary vì đã công khai phủ nhận, tỏ ra nghi ngờ hoặc cho rằng tội ác diệt chủng của các thể chế quốc xã và cộng sản - cũng như các tội ác chống nhân loại khác - là “không đáng kể”. Khung hình phạt tối đa là ba năm tù giam.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt P. Péter một năm tù giam, treo trong vòng hai năm. Khi ra bản án, Tòa đã lưu ý tới tình tiết tăng nặng là sự gia tăng liên tục của những tội hình sự cùng tính chất (những “phát biểu gây hằn thù” theo cách gọi của hệ thống luật Hungary). Tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo là đương sự chưa có tiền án, tiền sự, và hiện phải nuôi hai con tuy đã quá ngưỡng vị thành niên nhưng vẫn còn đi học.

Tại phiên tòa, bị cáo viện cớ là với hành vi của mình, đương sự chỉ muốn lưu ý công luận rằng sắc dân Do Thái có xu hướng coi khái niệm holocaust là của riêng mình, cho dù trong lịch sử nhân loại đã từng có những holocaust khác xảy ra mà nạn nhân là người da màu, thổ dân da đỏ, người Armenia, v.v...

Bản án chưa có hiệu lực pháp luật và vụ xét xử sẽ được tiếp tục trong phiên phúc thẩm.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn