TÍN DỤNG NGA SẼ KHIẾN NƯỚC HUNG KHÁNH KIỆT?

Thứ hai - 23/06/2014 23:41

(NCTG) Quốc hội Hungary đã biểu quyết chấp thuận việc nước này vay và sử dụng nguồn tín dụng Nga để mở rộng Nhà máy điện nguyên tử Paks, một “thương vụ” được coi là lớn nhất trong lịch sử nước Hung và bị phe đối lập, cũng như một bộ phận công luận hết sức phản đối.


Các dân biểu đảng LMP giơ cao khẩu hiệu “Nói không với tín dụng nguyên tử Nga!”, “Nói không với Nhà máy điện nguyên tử Paks, nói không với Putin!”, “Các vị bán đứng con cháu các vị đó!”... trong phiên biểu quyết về việc ký kết hợp đồng tín dụng với Liên bang Nga tại Quốc hội Hungary


Trước đó, vào ngày 6-2 năm nay, Quốc hội Hungary cũng đã thông qua thỏa thuận với Liên bang Nga về việc mở rộng Nhà máy điện nguyên tử Paks. Được biết, hiệp định được ký kết với Nga đảm bảo để Nhà nước Hungary là chủ sở hữu nhà máy điện nguyên tử này.

Theo bản tin của mạng index.hu, hợp đồng tín dụng được Quốc hội Hungary thông qua cho phép Nhà nước Hungary có thể vay hàng chục tỉ Euro và khoản tiền đã sử dụng cần được hoàn trả hoàn toàn trong vòng 21 năm, với mức lãi suất là 4,5% (trong vòng bảy năm đầu), 4,8% (trong vòng bảy năm tiếp theo) và 4,95% (trong vòng bảy năm cuối).

Khoản tín dụng sẽ được sử dụng vào những mục đích như thiết kế, xây dựng và đưa vào hoạt động hai lò phản ứng hạt nhân mới số 5 và 6 - bên cạnh bốn lò hiện đang vận hành, sẽ ngừng hoạt động trong khoảng thời gian 2032-2037. Theo Chính phủ Hungary, khi đó nước này sẽ mất đi 2.000 MW điện, tức là bằng 40% lượng điện năng mà Hung sản xuất được.

Liên minh cầm quyền của Hung dựa trên lý do nói trên để quyết định mở rộng Nhà máy điện nguyên tử ở TP Paks theo công nghệ của Nga và nguồn tín dụng Nga, tuy nhiên điều này bị các dân biểu phe đối lập phản đối quyết liệt và đồng thanh bỏ phiếu chống trong cuộc biểu quyết tại Quốc hội.

Sau khi hợp đồng tín dụng được thông qua bởi các dân biểu thuộc phe cầm quyền vốn chiếm hai phần ba số ghế trong Quốc hội, nghị sĩ đảng LMP (Chính trị có thể khác) Szél Bernadett đã trao cho Bộ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia Varga Mihály một chiếc áo phông có in dòng chữ phản đối dự án mở rộng Nhà máy điện nguyên tử Paks.


Dân biểu Szél Bernadett trao chiếc áo phông phản đối khoản tín dụng Nga cho Bộ trưởng Varga Mihály - Ảnh: Korponai Tamás (blikk.hu)


Trả lời phỏng vấn mạng lá cải blikk.hu, đồng chủ tịch đảng LMP lý giải hành động của mình như sau: “Chúng tôi muốn rằng, trên cương vị người đệ trình dự luật lên Quốc hội, ngài bộ trưởng hãy luôn nhớ tới cái ngày mà ông ta đã lạm dụng quyền lực, đẩy đất nước tới cảnh nợ nần khánh kiệt trong nhiều thập niên mà không hề có sự thảo luận hoặc tính toán sơ bộ”.

Khi nhìn chiếc áo này, ông ta hãy nhớ tới điều đó” - bà Szél Bernadett nhấn mạnh, trong khi Bộ trưởng Varga Mihály thì cho biết, ông thường xuyên ủng hộ một cơ sở giáo dục trẻ em tại Quận II, thủ đô Budapest, và chiếc áo phông nhận được từ vị dân biểu đảng LMP cũng sẽ được trao cho cơ sở giáo dục này.

Trong quá trình đưa ra quyết định về việc mở rộng Nhà máy điện nguyên tử Paks, Chính phủ Hung còn không tuân thủ cả những luật định do họ đặt ra, vì họ không hề tiến hành những nghiên cứu khả thi - đó là quan điểm mà CLB Năng lượng và Hiệp hội vì các quyền Tự do (TASZ) nêu ra trong bản thông cáo chung.

Hai tổ chức dân sự và bảo vệ nhân quyền, dân quyền nói trên đã khởi kiện Bộ Phát triển Quốc gia (NFM) lên Tòa vì Bộ này không tạo điều kiện cho họ tìm hiểu những nghiên cứu và phân tích khả thi đặt cơ sở cho việc ra quyết định mở rộng Nhà máy điện nguyên tử Paks.

Tuy nhiên, trong phiên xử diễn ra ngày thứ Sáu tuần trước, hóa ra những dữ liệu mà các tổ chức dân sự đòi hỏi được tiếp cận không hề tồn tại: “khối dân sự” vẫn không thể biết Chính phủ Hungary ra quyết định về “thương vụ thế kỷ” dựa trên những trên những tính toán, phân tích và thông tin gì...

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn