TRÁNH ĐỂ “KẺ KHÁC BẮN VÀO ĐẦU”

Thứ bảy - 16/08/2014 08:55

(NCTG) “Thà tự bắn vào chân còn hơn để bị kẻ khác bắn vào đầu” - đó là bình luận của Ngoại trưởng Lithuania trước phát biểu mang tính “chủ bại” của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor, theo đó chính sách trừng phạt của Phương Tây đối với Liên bang Nga không khác gì “tự mình bắn vào chân mình”.


Ngoại trưởng Linas Antanas Linkevicius


Trả lời phỏng vấn Chương trình Buổi sáng của Đài Phát thanh Hungary, ông Orbán cho rằng những biện pháp trừng phạt kinh tế mà Phương Tây áp dụng đối với Moscow là đi ngược lại lợi ích dân tộc của Hungary, chính sách này “có hại cho chúng ta nhiều hơn là cho Nga”.

Đang có mặt tại Hội nghị các ngoại trưởng EU tại Brussels, Bộ trưởng Ngoại giao Lithuania - ông Antanas Linkevicius đã có câu trả lời như trên với Thủ tướng Hungary. Theo hãng Reuters, khẳng định đó của người đứng đầu nền ngoại giao Lithuania phản ứng nỗi quan ngại trước cách hành xử bạo ngược của Nga.

Song song với ý kiến của Ngoại trưởng Litvania, các vị ngoại trưởng Thụy Điển và Latvia cho rằng Liên hiệp Châu Âu thậm chí có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt mới, nếu tình hình Ukraine tiếp tục xấu đi, hoặc nếu Moscow viện cớ “cứu trợ nhân đạo” để tìm cách tấn công Ukraine.

Về lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm mà Moscow chủ trương đối với Châu Âu, Ngoại trưởng Thụy Điển Carl Bildt nói rằng những biện pháp “trả đũa” sẽ chỉ có tác dụng không đáng kể tới EU, ngược lại, đây là một đòn nhằm vào tầng lớp trung lưu Nga đang trên đàn phát triển.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn