“PHÒ” NGA, BỊ KHƯỚC TỪ TẠI ESTONIA

Thứ bảy - 09/08/2014 22:23

(NCTG) Steven Seagal, cựu siêu sao trong các bộ phim quyền cước - người thời gian gần đây còn được biết đến như một ca sĩ, guitarist thể loại nhạc Blues - đã bị Estonia tẩy chay vì quan điểm ủng hộ Moscow trong cuộc chiến xâm lược Crimea - Ukraine.


Steven Seagal biểu diễn tại Budapest - Ảnh: Soós Lajos (MTI)


Sau chuyến công diễn tại Budapest hôm 27-6, lẽ ra Steven Seagal sẽ có mặt tại thủ đô Tallinn vào đầu tháng 8 này trong một liên hoan âm nhạc Blues, nhưng Ban tổ chức địa phương rốt cục đã không mời ông ta.

Raul Ukareda, Giám đốc liên hoan nói với mạng tin địa phương DELFI rằng buổi diễn của ban nhạc “Steven Seagal Blues Band” bị hủy theo ý nguyện của đông đảo dân chúng vì Seagal nhiều lần tuyên bố ủng hộ “chính nghĩa” của Nga trong cuộc chiến xâm lược Ukraine.

Chúng tôi từng muốn tin rằng người dân Estonia sẽ nhìn nhận Seagal như một nghệ sĩ thì hơn là chính khách. Tuy nhiên, theo những phản ứng của công luận, người ta coi ông ta là kẻ ủng hộ Vladimir Putin” - Ukareda phát biểu với báo giới.

Vị giám đốc tổ chức này muốn liên hoan âm nhạc không dính dáng đến chính trị nên cuối cùng ông chọn giải pháp ít tệ hơn là chối từ sự hiện diện của Steven Seagal.

Được biết, người đầu tiên bày tỏ quan điểm phản đối sự có mặt của Steven Seagal là một ca - nhạc sĩ rất có uy tín ở Tallinn tên là Tõnis Mägi: ông coi việc mời Seagan - kẻ công khai hưởng ứng hành vi xâm lược của Kremlin tại Ukraine - là “sự khiêu khích”.


“Trùng phùng” với Putin


Hơn thế nữa, Mägi cảm thấy càng “điên người” khi trong một dịp “vui vầy” tại Sevastopol (tức ngay trên Crimea) của câu lạc bộ những người mê xe máy, cựu minh tinh màn bạc này đã lớn tiếng ca ngợi việc Moscow xâm chiếm bán đảo này, và còn cất tiếng hát cái gọi là “Quốc ca của Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (chính thể do phiến quân ly khai tạo dựng ở miền Đông Ukraine).

Ngoại trưởng Estonia, ông Urmas Paet cũng từng lên tiếng phản đối việc mời Seagal và kêu gọi Ban tổ chức hãy lưu ý tới “ý dân” khi lựa chọn những nghệ sĩ tới Tallinn tham dự liên hoan âm nhạc.

Sinh năm 1952, Steven Seagal từng nổi tiếng trên cương vị một bậc thầy của võ thuật Nhật Bản, và được coi là người Phương Tây đầu tiên “dám” mở lò võ riêng tại Nhật. Thành thạo nhiều môn võ Nhật như Không Thủ Đạo (Karate), Nhu Đạo (Judo), Kiếm Đạo (Kendo) và đặc biệt là Hiệp Khí Đạo (Aikido), môn phái mà ông đạt được thất đẳng huyền đai.

Từng là ngôi sao trong nhiều bộ phim hành động được đánh giá là hết sức khốc liệt, Seagal lừng danh với những đòn tay và thân pháp được coi là nhanh ở mức độ “khôn lường”. Tuy nhiên, những năm gần đây, cựu tài tử này ngày càng đánh mất thiện cảm của khán giả Phương Tây, do một số quan điểm “trái khoáy”, trong đó đáng kể nhất là thái độ “phò Nga” hết sức lộ liễu trong cuộc chiến Ukraine.


Khi còn là một võ sư siêu đẳng...


Đầu hè năm nay, Steven Seagal đã hơn một lần khiến công luận Phương Tây “dậy sóng” khi trong các phát biểu với báo chí Nga, ông liệt Putin vào hàng những lãnh tụ vĩ đại nhất thời nay, và coi Tổng thống Nga như người bạn thân thiết. Đồng thời, Seagal cũng đánh giá chính sách của Hoa Kỳ trong biến cố Ukraine là “xuẩn ngốc”, và bày tỏ ý muốn có thể xin nhập tịch Nga vào một lúc nào đó.

Trần Lê tổng hợp, theo báo Hungary


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn