KIEV GIA TĂNG ÁP LỰC CHỐNG PHE LY KHAI

Thứ tư - 09/07/2014 01:31

(NCTG) Chính phủ Ukraine tiếp tục gia tăng áp lực quân sự chống lại lực lượng ly khai thân Nga, trong khi đó các chiến binh cho biết họ đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu sau khi mất căn cứ chính của mình.


Phiến quân ly khai thân Nga tăng cường củng cố ở TP Donetsk - Ảnh: AP


Theo một quan chức an ninh, kế hoạch của chính phủ Ukraine nhằm xóa bỏ phiến quân ly khai từ hai thành phố lớn Donetsk và Luhansk sẽ được thực hiện bằng một “cơn giận dữ bất ngờ”.

Tổng thống Poroshenko cho biết luôn mở rộng cánh cửa đàm phán hòa bình với các nhà lãnh đạo ly khai. Địa điểm là nơi thuộc sự kiểm soát của chính phủ, có thể là tu viện tại TP Sloviansk.

Hôm thứ Ba, ông Poroshenko đã đến thăm Sloviansk, thành phố thuộc khu vực công nghiệp Donbass phía Đông Ukraine. “Trước ngày giải phóng, Sloviansk là biểu tượng của khủng bố và bạo lực. Hôm nay, nơi đây là biểu tượng của một Donbass hòa bình - tôi cảm ơn các bạn vì điều đó”, ông nói trên quảng trường chính của thành phố.

Trong khi đó, đã có dấu hiệu của sự chia rẽ trong hàng ngũ ly khai và đây là điều còn tồi tệ hơn việc họ đã đánh mất căn cứ chính. Một tư lệnh phiến quân phê phán mạnh mẽ sự triệt thoái với câu hỏi “tại sao chúng ta từ bỏ căn cứ Sloviansk một cách dễ dàng như thế?”.

Một lãnh đạo khác của lực lượng ly khai thì tuyên bố chắc nịch rằng cần coi việc bỏ căn cứ chính như một chiến lược mới để xây dựng căn cứ vững chắc hơn tại TP Donetsk. Hàng trăm phiến quân di chuyển từ căn cứ bị mất đến thủ phủ Donetsk đã chuẩn bị một cơ cấu chỉ huy để bảo vệ thành phố này.

Chúng tôi không ở đây để chờ quân chính phủ bao vây mà chúng tôi đang chuẩn bị hành động” - Alexander Borodai, thủ tướng cái gọi là “nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk” phát biểu với một tờ báo trực tuyến của Nga trong chuyến thăm Moscow.

Người ta đang nghi ngờ chỉ huy ly khai người Nga Strelkov sắp tới sẽ về Nga. Alexander Khodakovsky, lãnh đạo tiểu đoàn Vostok thuộc lực lượng ly khai cho biết: “Sẽ không có một cơ cấu chỉ huy duy nhất ở đây bởi vì nếu ông Strelkov đột nhiên quyết định rời khỏi Donetsk vì lý do nào đó thì chúng tôi sẽ không biết sắp xếp thứ tự của mình”.

Tại Donetsk thỉnh thoảng vẫn có tiếng súng nổ tuy cho tới nay chưa có thương vong. Nhưng ở Luhansk, hai người đã chết trong chiếc xe minibus bởi một quả đạn pháo phát nổ ở gần đó, theo nguồn tin từ một quan chức thành phố. “Đó là cuộc đọ súng của những người ly khai. Họ đang bắn nhau” - Ryna Verigina nói qua điện thoại từ Luhansk.

Tổng thống Poroshenko tháng trước đã cử ông Vasyl Grytsak đứng đầu Trung tâm chống khủng bố. Ông cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng mới với đường lối cứng rắn để mang lại thành công hơn cho cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy.


Lính dù Ukraine tại TP Sloviansk vừa được giải phóng


Ngày hôm qua, tổng thống Pháp và Mỹ đã đưa ra một lời kêu gọi trong cuộc điện đàm. Trong bản thông cáo, Phủ Tổng thống Pháp cho biết là hai ông Hollande và Obama đã nói chuyên qua điện thoại suốt 45 phút, và đã “kêu gọi” Tổng thống Nga Putin một mặt “gây sức ép lên phe nổi dậy để họ chấp nhận đối thoại với chính quyền Ukraine”, mặt khác, tăng cường kiểm tra vùng biên giới với Ukraine.

Hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ còn kêu gọi triệu tập “một cuộc họp càng nhanh càng tốt với phe ly khai để đạt đến thỏa thuận ngừng bắn... vì giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine chỉ có thể là một giải pháp hòa bình”.

Một thông cáo của Nhà Trắng cho biết thêm: hai ông Obama và Hollande cũng đồng ý với nhau là nếu không đạt được thỏa thuận ngừng bắn thì chính quyền Ukraine - hiện đang theo đuổi chiến dịch tấn công phe ly khai - phải “có trách nhiệm duy trì trật tự và bảo vệ người dân”.

Nhưng khó khăn trong việc đối thoại không phải chỉ đến từ phía phe nổi dậy thân Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Valeriy Gueletei, khẳng định rằng sẽ không có đàm phán thương lượng gì, nếu quân nổi dậy không hạ vũ khí. Và cũng sẽ không có ngừng bắn đơn phương như trước đây.

Thanh Trúc tổng hợp, từ Kharkiv (Ukraine)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn