“UKRAINE ĐANG CHIẾN ĐẤU VỚI LÍNH ĐÁNH THUÊ NƯỚC NGOÀI”

Thứ bảy - 26/07/2014 00:17

(NCTG) Đó là khẳng định của Tổng thống Poroshenko khi ông tuyên bố rằng, đất nước Ukraine không phải chiến đấu vì cuộc nội chiến mà chiến đấu với lính đánh thuê nước ngoài.


Quân đội Ukraine hành quân tại Konstantinovka, một thị trấn phía Đông Ukraine, ngày 21-7-2014


Đây là một cuộc chiến thực sự cho chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cho sự độc lập của Ukraine” - trong bộ quần áo ngụy trang, Tổng thống Poroshenko phát biểu.

Nó không phải là một cuộc xung đột nội bộ. Ukraine đang bảo vệ lãnh thổ và bảo toàn lãnh thổ của mình trước lính đánh thuê nước ngoài, trước kẻ cướp”, ông nói với binh sĩ.

Ông Poroshenko ca ngợi thành công của quân đội Chính phủ trong việc đẩy lùi lính đánh thuê ra khỏi một số thị trấn và thành phố ở miền Đông, và đã trao tặng huy chương cho lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Kiev cáo buộc Moscow đã gửi các chiến binh và vũ khí qua biên giới giúp phiến quân ly khai nhằm chia tách đất nước Ukraine. Nga từ chối sự liên hệ giữa họ và phiến quân ly khai, nhưng một số tiểu đoàn đã công khai nói rằng họ được tạo ra từ những tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia, trong đó có cả Nga.

Quân đội của Ukraine đã buộc phiến quân ly khai phải lui về các thành phố Donetsk và Luhansk. Nơi phiến quân đang tập trung phòng thủ, chiến sự đã nổ ra kể từ khi chiếc máy bay chở khách của Malaysia bị bắn rơi.

Tại Donetsk, các cuộc pháo kích và những vụ nổ đang xảy ra, nhiều cửa hàng đã đóng cửa khi các lực lượng quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch quân sự  mạnh mẽ chống lại phiến quân ly khai thân Nga.

Đêm qua thật khủng khiếp. Các vụ nổ đã đánh thức tôi lúc ba giờ sáng. Tường rung chuyển, cửa sổ rung bần bật” - Marina, một phụ nữ sống tại phía Nam thành phố cho biết. “Đang có các cuộc đọ súng khắp thành phố. Nó vẫn tiếp tục. Có lẽ mức độ dữ dội đã giảm hơn”.

Các quan chức địa phương cho biết một số tòa nhà bị hư hại và bị cháy. Một người phụ nữ bị thương.

Tại TP Luhansk, phiến quân cho biết có ít nhất 19 dân thường đã bị thiêt mạng trong cuộc chiến kéo dài qua đêm. Các quan chức địa phương cho biết hơn nửa thành phố lâm vào cảnh mất điện khi đường dây bị hư hại.
 
Quân đội chính phủ đã tiến từ phía Nam và trạm kiểm soát ở thành phố cảng Mariupol. Hiện giờ họ đóng quân cách Donetsk khoảng mười cây số.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố biện pháp trừng phạt mới của EU chống lại Nga sẽ gây nguy hiểm đối với sự hợp tác an ninh chống khủng bố. “Những gì EU đang thực hiện hoàn toàn quay ngược lại sự hợp tác về an ninh của khu vực và quốc tế, trong đó có các cuộc chiến chống khủng bố tổ chức tội phạm và những thách thức khác. Chúng tôi tin rằng những quyết định này sẽ được chào đón nhiệt tình bởi những kẻ khủng bố quốc tế”.

EU đã thống nhất các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga - nhằm vào các quan chức và các công ty của Nga - qua cuộc họp kéo dài tại Brussels vào ngày thứ Sáu vừa qua. Hiện nay danh sách những đối tượng bị trừng phạt vẫn chưa được công bố.

Thanh Trúc tổng hợp, từ Kharkiv (Ukraine)


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn