TÂN TỔNG THỐNG UKRAINE TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC

Chủ nhật - 08/06/2014 09:15

(NCTG) Buổi lễ tuyên thệ Tổng thống Ukraine đã diễn ra hôm 7-6-2014 tại Nhà Quốc hội Ukraine ở thủ đô Kiev, sẽ còn được nhắc tới nhiều vì bài diễn văn đã lại nhiều dư âm trong công luận trong nước và quốc tế của ông Petro Poroshenko.


Tổng thống Petro Poroshenko thề trước “Kinh Thánh trong lễ tuyên thệ nhậm chức - Ảnh: AFP

Tỉ phú Petro Poroshenko đắc cử với số phiếu bầu 54,7% trong cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine ngày 25-5 vừa qua là Tổng thống thứ năm kể từ khi đất nước Ukraine độc lập.

Ngoài các quan chức trong chính phủ, đến sự buổi lễ có các cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma, Viktor Yushchenko.

Khách nước ngoài gồm năm mươi sáu đoàn, trong đó có hai mươi Tổng thống (Cộng hòa Áo, CHLB Đức, Ba Lan, Litva, Beloruss, Gruzia, Albany, Moldova, Slovakia...), Phó Tổng thống (Hoa Kỳ), Thủ tướng, Tướng(Canada, Kazakstan) và các bộ trưởng (Trung Quốc được đại diện bởi Bộ trưởng Bộ Văn hóa), Đại sứ nước ngoài tại Ukraine (Nga).

Các đoàn ngoại giao đại diện Ukraine ở nước ngoài, các đoàn giáo sĩ. Phía gia đình Tổng thống có thân phụ, phu nhân và con trai thứ của ông.

Bài diễn văn của Tống thống bắt đầu với những lời của các bậc tiền bối Ukraine như nhà văn Ivan Franko và nhà bác học, sử học, xã hội học Mikhail Dragamanov:

Thưa toàn thể đồng bào từ Lviv đến Donetsk, từ Chernigov đến Sevastopol yêu quý!

Chúng ta, người dân Ukraine chính là “Tia lửa đang cháysáng trong gia đình  các quốc gia  Châu Âu và các thành viên tích cực của nền văn minh châu Âu”. Ivan Franco đã nói như vậy.

“Trái tim và chân đứng ở Ukraine, tinh thần ở châu Âu” - Mikhail Drahomanov đã nhắn nhủ.

Ukraine trở về nguồn cội Châu Âu là mong mỏi của nhiều thế hệ chúng ta.

Chế độ độc tài chiếm lĩnh đất nước trong những năm gần đây đã luôn cản trở tiềm năng này, và nhân dân đã đứng lên.

Chiến thắng của cuộc cách mạng nhân phẩm đã thay đổi không chỉ chính quyền.

Đất nước đã đổi thay. Người dân đã đổi thay. Đã đến lúc bắt đầu những thay đổi tích cực không thể trì hoãn.

Để  thay đổi, trước hết chúng ta cần hòa bình, an ninh và thống nhất
”.
 
Bài diễn văn của Tổng thống nêu bật ý chí của người dân Ukraine sớm thiết lập hòa bình, ổn định và hội nhập phát triển theo con đường Châu Âu. Tổng thống nhấn mạnh: “Tôi đảm đương vị trí Tống thống nhằm bảo vệ và làm vững mạnh sự đoàn kết của Ukraine”.

Những nét chính của bài diễn văn đáng nhớ:

1. Ukraine là và sẽ là một đất nước đơn nhất.

2. Crimea là lãnh thổ Ukraine: “Crimea đã, đang và sẽ luôn là thuộc Ukraine”. Tân tổng thống nhắc lại: “Tôi đã nói rõ điều đó với nhà lãnh đạo Nga ở Normandy (trong lễ kỷ niệm 70 năm D-Day - ngày quân Đồng minh đổ bộ vào vùng biển Normandy trong Thế chiến thứ hai - được tổ chức vào ngày 6-6 tại Pháp )”.

3. Sớm thiết lập hòa bình đất nước.

4. Với miền Đông: Ân xá cho những người không gây giết chóc người dân Ukraine hay tài trợ quân khủng bố, mở hành lang cho những tay súng đánh thuê trở về Nga.Với những kẻ đã bắn giết người dân Ukraine và tài trợ  cho quân khủng bố sẽ không có đối thoại.

Ngoài tiếng Ukraine là tiếng quốc gia duy nhất, tiếng Nga sẽ là tiếng được tự do lựa chọn tại các vùng dân số phần đa nói tiếng Nga.

Với người dân, Tổng thống nói: “Với  hòa bình, tôi sẽ sớm đến với các bạn - miền Đông!” (đoạn này Tổng thống nhắn nhủ nhân dân bằng tiếng Nga).

5. Ukraine sẽ sớm ký kết các thỏa thuận kinh tế với Liên hiệp Châu Âu (EU); từ 1-1-2015 có chế độ miễn thị thực với EU nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là trở thành thành viên của EU. “Chúng ta, một dân tộc từng bị chia cắt từ quê hương Châu Âu, nay chúng ta đang trên đường trở về nhà. Một lần và mãi mãi”.

6. Loại bỏ tham nhũng. Thay đổi Hiến pháp để phân cấp quyền lực. Tạo ra thêm nhiều việc làm cho người dân. Ukraine được thế giới ủng hộ và nhân tố thay đổi đất nước là chính ở mỗi cá nhân công dân Ukraine.

Mỗi người có trách nhiệm trong sự thăng trầm và phát triển của đất nước. Tài sản quý giá nhất của Ukraine chính là bản thân con người Ukraine.

7. Sớm tổ chức tái bầu cử Quốc hội Ukraine

8. Củng cố quân đội và ký kết Hiệp ước quốc tế đảm bảo an ninh Ukraine.

9. Ngoài tiếng quốc gia là tiếng Ukraine, sẽ phát triển phổ cập tiếng Nga và các tiếng nước ngoài khác.

Tống thống Poroshenko cũng lên án cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, cáo buộc Yanukovich đã tài trợ cho hoạt động khủng bố ở miền Đông và cho rằng ông Yanukovych là người gây ra tình hình tình trạng nghèo đói, thất nghiệp, thương vong ở miền Đông.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thân thiện của một ngày hè đẹp trời. Một phút im lặng tưởng nhớ những người đã hy sinh cho đất nước. Quốc ca Ukraine và bài hát cầu nguyện cho Ukraine đã được dàn đồng ca và toàn hội trường cùng hát.
 
Lần đầu tiên lễ tuyên thệ Tổng thống ở ukraine được truyền hình trực tiếp bằng sáu thứ tiếng: tiếng Ukraine, tiếng Anh. Pháp, Đức, Tây Ban Nha và tiếng Nga.

Rời Nhà Quốc hội, Tổng thống đến nhà thờ Sophyskiy cổ nhất ở Ukraine dự lễ ban phước lành.

Hoàng Thị Vinh, từ Hoa Kỳ


 

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn