Câu cá ở Hungary: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Thứ ba - 05/03/2024 21:05

(NCTG) Câu cá vừa là một thú vui giải trí, thư giãn, nhưng ít nhiều cũng có thể coi là một môn thể thao đòi hỏi thể lực, trí tuệ, sự dẻo dai và óc phát đoán, phản xạ nhanh nhạy. Có điều, không phải ai cũng biết rằng tại Hungary, câu cá là một hoạt động được điều tiết bởi nhiều quy định, chứ không đơn giản là cứ... vác cần câu tới nơi nào mình muốn và "tác nghiệp", như theo bài viết sau đây của tác giả Nguyễn Thị Hương.

Minh họa: horgasz-zona.hu

Minh họa: horgasz-zona.hu

Hungary có nước ấm và sạch, diện tích mặt nước của cả nước Hungary khoảng 130.000 ha.

Hungary có các loại cá phổ biến như là cá tráp (keszeg), cá chép (ponty), cá da trơn (harcsa), cá chó (csuka) và cá vược (fogassüllő).

Câu cá ở Hungary rất phổ biến và có khoảng 400.000 người câu cá đã đăng ký và được cấp giấy phép. Điều này phản ánh rất rõ rằng Hungary thường rất thành công trong Giải Vô địch Câu cá thế giới.
 
Các khu vực câu cá thường xuyên nhất là sông Danube và Tisza, cũng như các hồ Balaton, Tisza và Velence. Ở Budapest, việc câu cá được phép ở một số đoạn nhất định của sông Danube và ở 13 hồ trong và xung quanh Budapest.

Việc đánh bắt và câu cá được quy định bởi luật pháp ở Hungary dựa trên những tiêu chí như: bảo vệ môi trường, giới hạn kích thước và chủng loại cá được phép đánh bắt, mùa câu cá (phụ thuộc vào mùa sinh sản), những hạn chế về số lượng và những quy định đặc biệt liên quan đến trẻ em đi câu. Mọi hoạt động gây ô nhiễm sông hồ và trái quy định câu, đánh bắt cá là vi phạm pháp luật.
 
Minh họa: balatonpro.hu/balatoni-horgaszat/
Minh họa: balatonpro.hu/balatoni-horgaszat/
 
Ngoại trừ một vài hồ tư nhân không cần giấp phép, còn để có thể câu cá ở Hungary cần phải có hai loại giấy phép của nhà nước và giấy phép của địa phương. Đây là quy định cho cả người Hungary và người nước ngoài. Cụ thể về giấy phép câu cá (horgászigazolvány) như sau:
 
Giấy phép câu cá của nhà nước

Vé câu cá của nhà nước có giá trị trong một năm và được chính phủ bán; nó có giá ít hơn mười Euro. Vé miễn phí cho thanh thiếu niên dưới 14 tuổi và người nghỉ hưu trên 70 tuổi.
 
Nếu bạn có giấy phép câu cá ở quốc gia của mình, hãy mang theo vì nó thay thế giấy phép câu cá của nước Hungary: bạn chỉ phải mua giấy phép địa phương cho từng khu vực cụ thể.

Tuy nhiên cần cần mang giấy phép câu cá của quốc gia mình được cấp đi đăng ký với Hiệp hội Đánh bắt cá Quốc gia Hungary (Magyar Országos Horgász Szövetség - MOHOSZ, địa chỉ: 1124 Budapest, Korompai út 17). Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được số nhận dạng cá nhân và ngay lập tức bạn có quyền mua giấy phép câu cá của Hungary và sổ ghi chép/sổ đánh bắt.
 
Nếu bạn không có giấy phép câu cá ở quốc gia mình thì sẽ phải tham gia một trong các Câu lạc bộ câu cá Hungary bằng cách liên hệ với Hiệp hội đánh cá Hungary (MOHOSZ). 
 
Phí hàng năm thường vào khoảng 10-15 Euro. Sau khi làm xong thủ tục này, bạn sẽ được phép đi câu ở hồ hoặc sông đã lưạ chọn và cần mua giấy phép khu vực câu cá.
 
Giấy phép khu vực câu cá

Giấy phép khu vực được cấp bởi người được cấp phép có quyền đánh bắt cá đối với một vùng nước cụ thể. Ví dụ, đây có thể là một hiệp hội đánh cá, công ty, một cá nhân hay tổ chức chịu trách nhiệm ở một khu vực cụ thể.
 
Giấy phép câu cá - Ảnh: Internet
Giấy phép câu cá - Ảnh: Internet

Trong trường hợp muốn câu cá ở các hồ nhỏ, địa điểm bảo vệ cá gần hồ là nơi bạn có thể mua giấy phép của khu vực câu. Đối với trường hợp các hồ và sông lớn hơn, các cửa hàng câu cá ở các khu cư dân gần đó là những cửa hàng bán giấy phép của địa phương. Đối với các hồ và sông lớn nhất nước Hungary như hồ Balaton, sông Danube, sông Tisza hay hồ Velence thì giấy phép cũng có thể được mua tại các cửa hàng câu cá ở Budapest.
 
Ghi chép nhật ký

Mọi người câu cá có giấy phép câu cá của nhà nước bắt buộc phải ghi lại hoạt động câu cá của họ vào sổ nhật ký (horgásznapló), sau đó phải gửi đến Hiệp hội Đánh bắt cá của họ vào cuối mỗi năm. Nếu không tuân theo quy định này, vé câu cá cấp nhà nước của người câu cá sẽ không được gia hạn vào năm sau. Bất kỳ loài cá nào bị cấm đánh bắt và/hoặc không đạt kích thước giới hạn phải được ghi ngay vào nhật ký.
 
Được phép câu cá cho người lớn từ 18 tuổi trở lên bằng hai cần, tối đa 3 lưỡi câu trên mỗi dây. Trẻ em (từ 14 đến 18 tuổi) chỉ có thể câu cá bằng 1 cần câu, cũng với mức tối đa 3 móc. Trẻ em từ 14 tuổi trở xuống chỉ có thể câu cá bằng một cần câu và lưỡi câu.

Nguyễn Thị Hương, từ Budapest


 
 Từ khóa: câu cá
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
 

Những tin cũ hơn