TRUNG QUỐC: CHỌN CÁC MỸ NỮ CHO THẾ VẬN HỘI 2008

Thứ năm - 22/11/2007 22:48

(NCTG) Tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, chỉ các mỹ nữ có chiều cao trên 1m68 mới được tuyển làm các công việc “hiếu hỉ”. Không thấy Ban tổ chức (BTC) đả động tới yếu tố…cân nặng, tuy nhiên, vẻ đẹp ngoại hình và sự hiểu biết về Olympic cũng là điều kiện cần thiết.

Zhang Zilin (23 tuổi), Hoa hậu Trung Quốc năm nay - Ảnh: AFP

Theo lời ông Zhao Dongming, trưởng phòng Văn hóa, thành viên BTC Thế vận hội 2008, chỉ những cô gái cao ráo, thon và xinh đẹp mới có cơ hội được tuyển. Chiều cao được ấn định là 1m68 - 1m78 và điều này có vẻ hơi lạ, vì nó vượt quá xa chiều cao trung bình của người Hoa (1m58).

Ông Zhao Dongming cần tìm chừng 380 thiếu nữ ở độ tuổi 18 - 25 để trợ giúp trong các lễ trao giải, ngoài ra, cần thêm 180 “mỹ nữ” cho lễ khai mạc.

"Chúng tôi cần những thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp và cảm thấy thoải mái với vai trò của mình” - ông Zhao cho biết; tuy nhiên, ông không đả động tới yếu tố cân nặng. Tuy nhiên, ông cũng nhắc rằng, các ứng viên phải có “cơ thể cân đối” và do đó, không đặt ra vấn đề “giới hạn trên” của cân nặng.

Một tờ báo ở Bắc Kinh cho hay: trong số các ứng viên, những ai xăm mình hoặc “khuyên lỗ” trên cơ thể (body piercing) sẽ lập tức bị loại ngay từ vòng đầu. Cố nhiên, ngoài các yêu cầu về thể hình, các ứng viên còn phải có chút kiến thức về phong trào Thế vận, hơn thế nữa, họ phải tỏ ra tự hào vì được tham gia, góp phần cho công tác tổ chức!

Hoàng Tuấn, theo MTI/[index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn