MỘT NGƯỜI GỐC VIỆT ĐƯỢC TẶNG HUY CHƯƠNG THỂ THAO HUNGARY

Chủ nhật - 04/05/2014 02:20

Tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary (MOB) ngày 28-4-2014, anh Phạm Ngọc Chu, một người gốc Việt sinh sống tại Budapest đã được nhận huy chương (HC) của MOB cho những đóng góp phát triển mối quan hệ thể thao Hungary - Việt Nam.


Anh Phạm Ngọc Chu nhận HC từ Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary Borkai Zsolt (trái) và Tổng thư ký Szabó Bence


Đây là phần thưởng cao quý nhất được trao thường niên của MOB kể từ năm 1991, cho những gương mặt được đánh giá là có đóng góp lớn lao cho nền thể thao Hungary. Trong năm nay, anh Phạm Ngọc Chu được nhận HC cùng các nhà thể thao và huấn luyện viên (HLV) nổi tiếng, nhiều lần vô địch Châu Âu, thế giới và Thế vận trong các môn bóng bàn, bóng nước, đấu kiếm, cử tạ và võ thuật.

Anh Phạm Ngọc Chu hiện là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, và từ bốn năm nay là Ủy viên Ðoàn chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Hungary. Đầu năm 2012, anh đã được đề cử và bầu chọn là thành viên Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary. Tính đến nay, kể từ khi thành lập vào năm 1895, lần đầu tiên “đại gia đình” MOB mới có một người gốc Á là anh Phạm Ngọc Chu.

Trên cương vị một thành viên của MOB, anh Phạm Ngọc Chu đã sớm nhận ra những khả năng và cơ hội hợp tác trong thể thao với Hungary, một nước nhỏ ở vùng Đông - Trung Âu nhưng lại được xếp vào hàng các cường quốc thể thao trong Top 10 của thế giới trong các kỳ Thế vận hội, và trong kỳ Thế vận hội London 2012 Hungary cũng đạt thứ hạng khá cao với 18 HC, trong đó có 8 HCV.

Trong hai năm qua, với sự tham dự và hỗ trợ trực tiếp của anh Phạm Ngọc Chu, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Hungary và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc. Đại diện cấp cao của nền thể thao hai nước đã có nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi, các văn bản hợp tác đã được ký kết, nhiều đoàn thể thao Việt Nam đã sang Hungary tập huấn và đạt kết quả tốt trong thi đấu.

Ngoài ra, các HLV và chuyên gia thể thao giỏi của Hung cũng đã sang Việt Nam, tham gia công tác huấn luyện, đào tạo, cũng như hỗ trợ giảng dạy cho phía Việt Nam trong một số môn thể thao đỉnh cao.

Trong lễ trao HC, đại diện Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary đánh giá cao vai trò cá nhân của anh Phạm Ngọc Chu, cho rằng anh đã có những đóng góp lớn trong việc vun đắp các mối quan hệ Hungary - Việt Nam trên các lĩnh vực xã hội, doanh nghiệp và thể thao.  

Bên lề lễ trao giải, Tổng thư ký MOB, nhà thể thao từng hai lần đoạt HCV Thế vận hội trong môn đấu kiếm, ông Szabó Bence nhận định rằng “trong các mối quan hệ hợp tác về thể thao, chúng tôi biết đến Phạm Ngọc Chu như một con người vô tư, cố gắng hết mình và sẵn sàng hy sinh”.

Chia sẻ sau khi được nhận HC, anh Phạm Ngọc Chu cho hay: tại Hungary không có Bộ Thể thao, vai trò lớn nhất trong thể thao - bao gồm cả việc phân bổ các nguồn lực - thuộc về Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary đã có lịch sử gần 120 năm hoạt động. Đây là tổ chức công ích, độc lập, có nhiệm vụ điều hành, giám sát, chỉ đạo và đại diện cho nền thể thao Hungary tại các kỳ Thế vận hội.

Thể thao Việt Nam và Hungary đã có quan hệ hợp tác từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước và hiện tại, thông qua những mối quan hệ và hoạt động của mình trong MOB, anh Phạm Ngọc Chu tin tưởng rằng Hungary có thể giúp đỡ một cách hữu hiệu nền thể thao Việt Nam. “Trong mối quan hệ tình cảm đó, kinh phí nhiều khi không phải là vấn đề”, anh nhấn mạnh.

Ngoài việc tham gia vào đời sống thể thao của Hungary, anh Phạm Ngọc Chu còn là một doanh nghiệp thành đạt trên cương vị Tổng giám đốc Tập đoàn LIMEXPORT. Là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, anh cũng có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng, đặc biệt là trong việc tư vấn và định hướng cho các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam tại Hungary trong tình hình mới.

Chùm ảnh lễ trao HC của MOB năm 2014:


Chủ tịch đoàn phiên họp toàn thể của Ủy ban Olympic Quốc gia Hungary (MOB)


Các nhà thể thao, quản lý thể thao và huấn luyện viên nổi tiếng được nhận HC của MOB trong năm nay


Tóth Krisztina, năm lần tham dự các kỳ Thế vận, đạt thứ hạng thứ tư, HCĐ thế giới, vô địch Châu Âu môn bóng bàn


TS. Fenyvesi Csaba, thành viên MOB, ba lần vô địch Olympic môn đấu kiếm


Bà quả phụ của ông Kolczonay Ernő (HCB Olympic, vô địch thế giới môn đấu kiếm) nhận HC thay chồng


Ông Dobos István, đồng Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Hungary nhận HC thay TS. Elek István, đồng Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ Hungary


TS. Bodnár András, thành viên MOB, vô địch Olympic, thế giới và Châu Âu môn bóng nước


Furkó Kálmán, võ sư thất đẳng huyền đai môn Karate, Phó Chủ tịch, đồng thời là một trong những sáng lập viên Liên đoàn Karate Hungary

(*) Bản tin đã trích đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn