Hệ thống thư viện trên toàn nước Hung bị đóng cửa từ giữa tháng 3/2/2020 - Ảnh: Komka Péter (MTI)

TỶ LỆ TỬ VONG Ở HUNGARY GIẢM 4 THÁNG ĐẦU NĂM

 19:22 11/06/2020

(NCTG) Trong bốn tháng đầu năm nay, tỷ lệ tử vong tại Hungary giảm 6,5% so với cùng thời kỳ này năm ngoái, theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê Trung ương Hungary (KSH), được bà Müller Cecília đưa ra trong họp báo hàng ngày của Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus, ngày 11-6.

Nhân viên y tế tại một trạm kiểm dịch Bratislava, ngày 8-4-2020 - Ảnh: Joe Klamar (AFP)

TRUNG ÂU DẦN TRỞ LẠI TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG

 14:54 11/06/2020

(NCTG) Một loạt các nước Trung Âu tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từng được đưa ra để ứng phó với dịch Covid-19: Slovakia chấm dứt tình trạng báo động vào Chủ nhật 14-6, Áo tiếp tục mở biên với 31 quốc gia và CHLB Đức cũng chuẩn bị cho sự mở cửa.

Trogir (Trau), thành phố du lịch nổi tiếng của Croatia, nơi có những kỷ niệm và gắn bó với Vương quốc Hungary thế kỷ 13 - Ảnh: iranytrogir.hu

HUNGARY VÀ CROATIA HOÀN TOÀN MỞ BIÊN TỪ 12-6

 16:03 10/06/2020

(NCTG) Biên giới Hungary và Croatia sẽ được mở hoàn toàn vào thứ Sáu tới và do đó, những công dân Hung qua Croatia khi về sẽ không phải cách ly, theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter ngày 10-6-2020.

Hiệu trưởng SOTE, ông Merkely Béla, người được coi là có những đánh giá chuẩn xác về dịch Covid-19 tại Hungary - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

“LÀN SÓNG THỨ HAI KHÔNG THỂ LỚN HƠN THỨ NHẤT”

 16:57 07/06/2020

(NCTG) Trong hè sẽ không hình thành làn sóng mới của dịch bệnh tại Hungary, có thể tính đến sự gia tăng của những ca lây nhiễm vào tháng 10-11, nhưng khả năng là làn sóng thứ hai sẽ không mạnh hơn làn sóng đầu và chủ yếu có thể xuất phát trong môi trường cộng đồng là chủ yếu.

Budapest, điểm đến hàng đầu của Châu Âu 2019, cũng là nơi thu hút du lịch Đức - Ảnh: Botond Horvath (BFTK)

7-6: HUNGARY VÀ ĐỨC “THÔNG BIÊN”

 04:53 07/06/2020

(NCTG) Từ 8h sáng Chủ nhật 7-6 trở đi, công dân Đức có thể nhập cảnh tự do vào Hungary và công dân Hung từ Đức hồi hương cũng không cần phải cách ly như trước, theo thông báo của Ngoại trưởng Szijjártó Péter.

Quy chế Schengen tạm bị đình chỉ tại biên giới Đức - Cộng hòa Czech - Ảnh: portfolio.hu

LIÊN ÂU CÓ THỂ MỞ CỬA TỪ ĐẦU THÁNG 7-2020

 01:49 07/06/2020

(NCTG) Tất cả các biên giới nội địa của EU có thể được mở sớm nhất vào cuối tháng 6-2020, theo tuyên bố của Ủy viên phụ trách Nội vụ - bà Ylva Johansson, sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Nội vụ Liên Âu, mà nội dung là tiến trình mở biên trong và ngoài của Khối Schengen.

Biên giới Hungary - Slovakia (cửa khẩu Vámosszabad), sáng 5-6-2020 - Ảnh: Máthé Zoltán (MTI)

BỐN NƯỚC TRUNG ÂU CHO PHÉP CÔNG DÂN HOÀN TOÀN TỰ DO ĐI LẠI

 14:54 05/06/2020

(NCTG) Công dân Hungary, Cộng hòa Czech, Áo và Slovakia có thể nhập cảnh các nước này một cách hoàn toàn tự do, không cần xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 và cũng không cần cách ly khi đi và về nước, kể từ hôm nay, ngày 5-6-2020!

Nhập cảnh Áo giờ đã tự do đối với công dân 7 nước - Ảnh: Matt Cardy

4-6: ÁO CHẤM DỨT KIỂM TRA BIÊN GIỚI

 15:05 04/06/2020

(NCTG) Từ hôm nay trở đi, Cộng hòa Áo đình chỉ kiểm tra tại biên giới với 7 nước láng giềng, và ngoại lệ duy nhất là Ý vì tại đó con số các ca lây nhiễm mới hàng ngày vẫn còn cao, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Áo vào hôm qua, được Reuters viện dẫn.

Nhà nghiên cứu Kemenesi Gábor - Ảnh: Aradi László (index.hu)

“LÀN SÓNG DỊCH BỆNH MÙA THU - ĐÔNG SẼ NẶNG HƠN!”

 18:05 02/06/2020

(NCTG) “Mùa hè có thể làm dịu đi, nhưng cũng có thể làm bùng nổ virus”, theo PGS. TS. Kemenesi Gábor, nhà nghiên cứu virus học hàng đầu của Hungary trong trả lời phỏng vấn tờ “Tiếng Dân” (Népszava). Làm việc tại Đại học TP. Pécs, ông Kemenesi Gábor nói rằng về mặt dịch tễ học, nới lỏng các biện pháp phòng ngừa rõ ràng là nguy hiểm.

Đã qua cảnh cây “Cầu Tình” (Karlův most) nổi tiếng không một bóng người thời kỳ Praha bị phong tỏa, ngày 16-3-2020 - Ảnh: David W Cerny (Reuters)

CỘNG HÒA CZECH MỞ HOÀN TOÀN VỚI 19 NƯỚC CHÂU ÂU TỪ 15-6

 06:09 02/06/2020

(NCTG) Công dân 19 quốc gia được coi là an toàn, trong đó có Hungary và các nước láng giềng của Czech là Slovakia, Áo, Đức và Ba Lan - sẽ được nhập cảnh tự do Cộng hòa Czech từ 15-6, còn công dân nước này thì có thể đi tới tất cả các nước Châu Âu, theo thông báo của Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch.

Quần đảo Canaria, một điểm đến rất hấp dẫn của nền du lịch Tây Ban Nha - Ảnh: Internet

TỪ GIỮA THÁNG SÁU ĐÃ CÓ THỂ ĐI NGHỈ Ở QUẦN ĐẢO CANARIA

 14:55 01/06/2020

(NCTG) Chính phủ Tây Ban Nha đang làm tất cả để một số vùng của nước này có thể mở cửa trước du khách ngay trong tháng Sáu, trong đó có “thiên đường du lịch” - các quần đảo Canaria và Baleares.

Đoàn người nối đuôi nhau đi nghỉ tại Durdle Door - Ảnh: Andrew Matthews

CƯ DÂN ANH KHÔNG MẤY QUAN TÂM PHÒNG DỊCH BỆNH

 17:47 31/05/2020

(NCTG) Từ ngày 1-6, Vương quốc Anh nới lỏng các quy định về hạn chế đi lại và tụ tập, chẳng hạn, hiện tại không được phép “tụ tập đông người” từ hai (2) người trở lên thì từ thứ Hai, con số này được nâng lên thành 6. Tất nhiên điều này chưa có nghĩa là cuộc sống tập thể đã được cho phép một cách toàn diện.

Tấm ảnh khiến vị thủ tướng mất 3.000 Lei - Ảnh: Twitter của ông Ionut Iordachescu

VI PHẠM QUY CHẾ CHỐNG DỊCH, THỦ TƯỚNG ROMANIA BỊ PHẠT TIỀN

 05:39 31/05/2020

(NCTG) Thủ tướng Romania, ông Ludovic Orban vừa bị phạt 3.000 Lei (tương đương 650 USD) vì vi phạm những quy định dịch tễ do chính nội các của ông đưa ra, theo tin của tờ “Guardian” (Anh). Cụ thể, ông không đeo khẩu trang và hút thuốc trong văn phòng của mình trong Cung Victoria, nên bị khoản phạt đó.

Thủ đô Oslo thời kỳ cách ly chống dịch - Na Uy được coi là quốc gia thành công trong chống cúm Tầu - Ảnh: portfolio.hu

BẮC ÂU CHUẨN BỊ MỞ BIÊN, NHƯNG LOẠI TRỪ THỤY ĐIỂN

 03:15 31/05/2020

(NCTG) Na Uy và Đan Mạch cũng thông báo sẽ mở biên trước công dân của nhau từ 15-6, nhưng vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế đối với Thụy Điển, theo các nguồn tin ngoại quốc.

Nước Ý hồi sinh và chờ đón du khách - Ảnh: Reuters

3-6 ĐÁNH DẤU GIAI ĐOẠN MỚI TRONG SỰ HỒI SINH CỦA NƯỚC Ý

 17:08 30/05/2020

(NCTG) Kể từ 3-6 trở đi, mọi công dân Ý đều có thể đi lại tự do giữa các vùng trong nước, theo thông báo hôm qua 29-5 của Bộ trưởng Y tế nước này. Theo ông Roberto Speranza, không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn việc “mở biên” các tỉnh.

Bác sĩ Palkó Judit (trái) và GS. Merkely Béla trong buổi lễ trao giải Pro Universitate - Ảnh: SOTE

BÁC SĨ PHÁT HIỆN TRƯỜNG HỢP COVID-19 ĐẦU TIỆN TẠI HUNGARY ĐƯỢC VINH DANH

 14:18 29/05/2020

(NCTG) Bà Palkó Judit, người phát hiện ra bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hungary mới đây đã được nhận giải Pro Universitate từ GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest).

Biển Croatia - cường quốc du lịch mới vùng Adriatic với hơn 18,5 triệu du khách năm 2017 - đã sẵn sàng để đón du khách Hungary - Ảnh: emerging-europe.com

HUNGARY - CROATIA - SLOVENIA HOÀN TOÀN MỞ BIÊN CHO CÔNG DÂN CỦA NHAU

 01:07 29/05/2020

(NCTG) Thủ tướng Andrej Plenković trong phiên họp ngày thứ Năm 28-5 đã tuyên bố Croatia hoàn toàn mở biên với công dân của nhiều nước Châu Âu, trong đó có Hungary, nghĩa là không cần bất cứ lý do gì cũng có thể nhập cảnh nước này. Đây có thể coi là cú hích mạnh mẽ cho du lịch nước này ngay trước đại lễ Ngũ tuần!

Trận thư hùng giữa hai CLB giàu truyền thống Újpest - Ferencváros diễn ra không có khán giả - Ảnh: Huszti István (index.hu)

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, THỂ THAO HUNGARY TÁI HỒI TỪNG BƯỚC

 20:09 28/05/2020

(NCTG) Một nghị định đăng trên “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) tối hôm qua cho phép từ ngày 29-5 trở đi, không chỉ các nhà hàng, tiệm cà phê, quán rượu... được mở để đón khách bên trong, mà các sự kiện thể thao ngoài trời cũng được phép đón khán giả.

Eger, thành phố vang bóng với trận chiến với Thổ Nhĩ Kỳ năm 1552 vẫn là nơi thu hút du khách nội địa - Ảnh: egriugyek.hu

DU LỊCH NỘI ĐỊA HUNGARY BẮT ĐẦU KHỞI SẮC DỊP LỄ NGŨ TUẦN

 15:57 28/05/2020

(NCTG) Trong vòng 8 ngày, số đặt phòng trong dịp lễ Ngũ tuần đã tăng gấp đôi, chứng tỏ người Hung đang rất mong được đi nghỉ ngơi, dã ngoại sau thời kỳ dài bị “cấm cửa”, theo thống kê của mạng Szállás.hu. Siófok, Eger, Balatonfüred, Zalakaros và Gyula là những điểm đến được ưa chuộng nhất.

SÂN KHẤU “ĐẠT CHUẨN” TRONG MÙA DỊCH BỆNH

SÂN KHẤU “ĐẠT CHUẨN” TRONG MÙA DỊCH BỆNH

 14:05 28/05/2020

(NCTG) Từ ngày 16-3, Hungary cho đóng cửa mọi rạp phim và nhà hát trong nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19. Hội Sân khấu Hungary (MTT), một tổ chức đại diện lợi ích các nhà hát và các nghệ sĩ trình diễn ở Hung muôn rằng ngày 11-9 sẽ tái khởi động mùa diễn mới ở nước này.

Các tin khác