WHO: “THẢ LỎNG” QUÁ SỚM, LÀN SÓNG THỨ HAI CÓ THỂ ĐẾN BẤT CỨ LÚC NÀO!

Thứ ba - 26/05/2020 15:42

(NCTG) “Dịch bệnh đang trong giai đoạn đi xuống, nhưng nếu chỉ vì vậy thì chúng ta chưa thể khẳng định được chắc chắn là phải sau nhiều tháng nữa mới có làn sóng thứ hai: ngay trong làn sóng đầu này cũng vẫn có thể xuất hiện một “đỉnh” dịch khác nữa”, theo Giám đốc Điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

Bác sĩ Mike Ryan khẳng định điều này trong một hội thảo trực tuyến, và nói thêm: tại những quốc gia “thả lỏng” quá sớm, khả năng làn sóng thứ hai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào sẽ lớn hơn. Là người phụ trách Chương trình Khẩn cấp của WHO, ông lưu ý rằng nhiều khu vực trên thế giới dịch bệnh vẫn tăng nhanh (Châu Phi, Nam Á, Trung và Nam Mỹ...).

Theo ông, Châu Âu đạt được một số kết quả do thực hiện những biện pháp giãn cách xã hội và đề phòng về mặt vệ sinh dịch tễ, nhưng nếu lơi là, buông lỏng sự phong tỏa quá sớm, thì dịch bệnh có thể bùng tái phát đợt hai, không phải sau vài tháng như nhiều người mặc định, mà ngay trong đợt đầu này ở những quốc gia mà tới giờ tạm coi như đã tạm ổn.

Điều này cũng đồng nhất với quan điểm của TS. Kemenesi Gábor, một trong những nhà dịch tễ hàng đầu của Hungary, hiện nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Tổng hợp TP. Pécs, khi ông cho rằng mặc dù các biện pháp hạn chế đang được nới lỏng, nhưng virus vẫn không thay đổi, người dân vẫn tiếp tục phải rửa tay nhiều lần trong ngày và dùng khẩu trang.

Cho dù mùa hè sẽ đến, nhưng theo ông Kemenesi Gábor, những hy vọng vào chuyện Coronavirus sẽ “bỏ đi” do tiết trời nóng ấm - và do đó, dịch bệnh sẽ lan truyền chậm đi - là hão huyền vì điều đó chưa được chứng thực bởi những số liệu và kinh nghiệm khoa học. Nhà nghiên cứu cũng cho rằng đồn đoán về vaccine bây giờ còn là sớm và không cần thiết.

Bởi lẽ, cả thế giới đang tập trung toàn lực cho vấn đề này, và 12 cuộc thử nghiệm vaccine đang được tiến hành song song trên thế giới là quá nhiều, chưa từng có, nên ông Kemenesi Gábor cho rằng chắc chắn sẽ có loại nào đó ổn thỏa, nhưng trong năm nay không thể hy vọng có sản phẩm nào “xuất xưởng” trên thị trường để dùng đại trà cho cư dân được.

Nhà nghiên cứu cũng khẳng định: làn sóng thứ hai của Covid-19 là không thể tránh khỏi, nhưng chưa thể biết khi nào nó sẽ tới và có cường độ ra sao, vì có quá nhiều yếu tố tác động tới những điều này. Cuộc chiến chống cúm Tầu vẫn có hai nền tảng: ý thức kỷ luật của người dân và nghiên cứu khoa học của giới chuyên môn - TS. Kemenesi Gábor nhấn mạnh.

Tính đến sáng hôm nay 26/5, Hungary có tổng cộng 3.771 ca lây nhiễm Covid-19 được xác nhận, và 499 ca tử vong (tăng 8 ca trong 24h qua), 1.836 ca đã lành bệnh, 436 ca phải điều trị trong viện (trên tổng số 1.436 ca lây nhiễm hiện tại), và 27 ca phải dùng máy trợ thở. Số các ca tử vong mà không có những bệnh nền đáng kể, cho tới hiện tại là vào khoảng 4%.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn