HUNGARY - CROATIA - SLOVENIA HOÀN TOÀN MỞ BIÊN CHO CÔNG DÂN CỦA NHAU

Thứ sáu - 29/05/2020 01:07

(NCTG) Thủ tướng Andrej Plenković trong phiên họp ngày thứ Năm 28-5 đã tuyên bố Croatia hoàn toàn mở biên với công dân của nhiều nước Châu Âu, trong đó có Hungary, nghĩa là không cần bất cứ lý do gì cũng có thể nhập cảnh nước này. Đây có thể coi là cú hích mạnh mẽ cho du lịch nước này ngay trước đại lễ Ngũ tuần!

Biển Croatia - cường quốc du lịch mới vùng Adriatic với hơn 18,5 triệu du khách năm 2017 - đã sẵn sàng để đón du khách Hungary - Ảnh: emerging-europe.com

Biển Croatia - cường quốc du lịch mới vùng Adriatic với hơn 18,5 triệu du khách năm 2017 - đã sẵn sàng để đón du khách Hungary - Ảnh: emerging-europe.com

Danh sách các quốc gia nói trên gồm Slovenia, Hungary, Áo, Cộng hòa Czech, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Đức. Lý do được người đứng đầu nội các Croatia đưa ra là sau khi so sánh đồ thị bệnh dịch Covid-19, có thể thấy là tình hình cúm Tầu của các nước kể trên cũng giống như của Croatia, cũng như, số các ca lây nhiễm mới đang trên đà thuyên giảm.
 
Thủ tướng Croatia cũng nói thêm, danh sách sẽ được mở rộng nếu các nước khác cũng có đủ điều kiện. Bộ trưởng Nội vụ Davor Božinović khẳng định: tại biên giới, khi nhập cảnh, dữ liệu của hành khách ngoại quốc tiếp tục được ghi lại (số điện thoại, điện thư và địa chỉ nơi đến), và trong thời gian cư trú ở Croatia, mọi người phải tuân thủ các quy định y tế công cộng.

Chính quyền Croatia cũng đã hoàn tất một ứng dụng trên điện thoại để giúp hành khách có thể nhập cảnh nhanh hơn, nhưng nếu ai không kịp điền tờ khai cần thiết khi vào Croatia thì tại biên giới cũng có thể thực hiện thủ tục này - khả năng là một luồng riêng sẽ được mở để làm việc này. Mục đích của việc kê khai, là để có thể gửi thông báo cho hành khách thông tin khi cần.
 
Thủ đô Ljubljana của Slovenia, xứ sở tình yêu - Ảnh: slovenia-convention.com
Thủ đô Ljubljana của Slovenia, xứ sở tình yêu - Ảnh: slovenia-convention.com

Theo thông tin mới nhất, tổng số ca lây nhiễm bị phát hiện của Croatia là 2.245 ca, tăng 1 ca trong 24h qua, và tổng số ca tử vong là 102, tăng 1 ca. Tổng cộng, đã có 2.051 ca lành bệnh. Tình hình cũng tương tự ở nước láng giềng Slovenia, khi 24h qua không có thêm ca tử vong nào, và chỉ có thêm 2 ca lây nhiễm mới bị phát hiện (tổng lây nhiễm: 1.473, tổng các ca tử vong: 108).

Do dịch bệnh đã lắng nên cũng vào hôm nay, ngoại trưởng hai nước Slovenia và Hungary - các ông Anže Logar và Szijjártó Péter - đã có buổi hội đàm và họp báo chung ngay tại cửa khẩu Hosszúfalu (Dolga Vas)-Rédics để tuyên bố rằng từ chiều 27-5, công dân hai nước đã có thể tự do nhập cảnh lẫn nhau mà không phải cách ly và không gặp phải bất cứ biện pháp hạn chế nào.

Trong một diễn biến trước đó, ba quốc gia thuộc liên minh Visegrád 4 (V4) là Slovakia, Cộng hòa Czech và Hungary đã thỏa thuận cho phép các công dân của mình từ 26/6 có thể nhập cảnh lẫn nhau mà không phải cách ly, nếu thời gian lưu lại không vượt quá 48h. Còn nếu thời gian cư trú dài hơn thì hành khách vẫn tiếp tục phải thực hiện bổn phận cách ly bắt buộc trong 14 ngày.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn