ÁO BẮT QUẢ TANG TỔNG THỐNG VI PHẠM QUY ĐỊNH COVID-19

Thứ hai - 25/05/2020 04:14

(NCTG) Tổng thống Liên bang Cộng hòa Áo Alexander van der Bellen đã phải có lời xin lỗi vào ngày Chủ nhật 24-5 sau khi cảnh sát bắt quả tang ông và vợ, bà Doris Schmidauer đã vi phạm những quy định về đi lại được đưa ra nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Vợ chồng Tổng thống Alexander van der Bellen - Ảnh: krone.at

Vợ chồng Tổng thống Alexander van der Bellen - Ảnh: krone.at

Trên mặt bàn nơi hai vợ chồng tổng thống ngồi vẫn còn những đồ uống, khi cảnh sát sau 12h đêm ập vào kiểm tra một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Vienna. Tại Áo, hiện tại, các quán bar và nhà hàng được mở tới 11h, nếu vi phạm chủ nhân có thể bị phạt rất nặng.

Được biết, khoản tiền phạt chát chúa có thể lên tới 30 ngàn Euro, theo các quy định về dịch tễ hiện tại. Nhà hàng này chính thức đã đóng cửa khi cảnh sát đột nhập. Câu chuyện của vợ chồng tổng thống Áo được đưa lên tờ báo lá cải “Kronen Zeitung” với đủ hình ảnh.

Ông Van der Bellen, khi được hỏi, đã xác nhận câu chuyện được kể lại trong báo, ông xin lỗi, nói rằng do ham chuyện quá nên không để ý thời gian trôi. Phòng Truyền thông của Cảnh sát Áo cũng xác nhận chuyện họ bắt gặp nguyên thủ quốc gia tại một nhà hàng ở Vienna.
 
Nhà hàng nơi diễn ra vụ vi phạm - Ảnh: Zwefo
Nhà hàng nơi diễn ra vụ vi phạm - Ảnh: Zwefo

Tôi thành thật xin lỗi, rất xin lỗi. Đó là một sai lầm!”, ông Van der Bellen biện bạch với tờ “Kronen Zeitung”. Ông cho hay, đây là lần đầu ông ra ngoài ăn tối kể từ khi lệnh phong tỏa được chấm dứt, cùng vợ và hai người bạn, rồi họ trò chuyện và ông quên bẵng thời gian.

Nếu chủ nhà phải chịu bất kỳ thiệt hại, tôi sẽ chịu trách nhiệm”, Tổng thống cho hay, ám chỉ khoản tiền phạt có thể sẽ rất lớn kể trên. Được biết, nhà hàng Ý nọ đã đóng cửa đúng 11h đêm theo quy định, nhưng ông Van der Bellen vẫn vui chuyện ở bên ngoài, tại vỉa hè có mái che.

Về mặt lý thuyết, một nhà hàng có thể cho phép khách ngồi bên ngoài ngay cả sau khi đã đóng cửa lúc 11 giờ tối, và điều này được tính như là một bữa tiệc riêng tư. Chính quyền Vienna vốn rất hay có hứng phạt nặng với các vi phạm dịch tễ Covid-19, sẽ nói lời quyết định sau cùng.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn