ĐI NGHỈ Ở ĐÂU TRONG MÙA NGŨ TUẦN?

Thứ tư - 27/05/2020 17:59

(NCTG) Các biên giới dần được mở, truyền thông Hung tổng hợp một số thông tin về việc từ Hungary có thể xuất cảnh tới các quốc gia Châu Âu như thế nào, và nhất là có thể du lịch ở đâu trong dịp Ngũ tuần tới. Lưu ý là đa phần các chi tiết dưới đây dành cho người đã có quốc tịch Hung, hoặc EU.

Biển Croatia luôn hấp dẫn du khách - Ảnh: Hristo Rusev

Biển Croatia luôn hấp dẫn du khách - Ảnh: Hristo Rusev

Từ thứ Ba 26-5 trở đi, Slovenia từng bước mở biên, cho phép nhập cảnh đối với các công dân ngoại quốc có mối quan hệ kinh tế hoặc kinh doanh với nước này. Đặc biệt, du khách ngoại quốc cũng được phép nhập cảnh nếu xuất trình được chứng nhận là đã đặt phòng tại Slovenia.

Công dân các quốc gia Liên Âu, cũng như công dân khối Schengen có thể nhập cảnh Slovenia mà không gặp phải hạn chế gì (nghĩa là không phải cách ly 14 ngày) nếu có mối quan hệ kinh tế hoặc kinh doanh, hoặc có bất động sản ở nước này. Các nhà ngoại giao cũng được hưởng quy chế này.

Những quy định nới lỏng cũng được áp dụng với người dân vãng lai sống ở vùng biên, với giới vận tải quốc tế và những người làm nghề nông có bất động sản hoặc làm ruộng ở cả hai bên vùng biên giới Slovenia, hay đối với người nhập cảnh một ngày để dự tang lễ, cưới hỏi và thăm thân.

Sự cách ly 14 ngày cũng được miễn đối với các công dân EU nhập cảnh Slovenia với lý do giảng dạy, y tế - ví dụ các sinh viên, giáo viên và các nhà nghiên cứu, hoặc những người sang nước này chữa bệnh. Đối với công dân ngoài khối EU, vẫn tiếp tục phải cách ly sau khi nhập cảnh.

Slovenia là quốc gia đầu tiên thuộc Liên Âu chính thức tuyên bố chấm dứt dịch bệnh Covid-19 vào trung tuần tháng 5-2020 và từng bước tái khởi động cuộc sống, khi chính quyền nước này cảm thấy dịch cúm Tầu đã đi xuống. Trong một tuần vừa qua, con số tử vong hàng ngày ở Slovenia là 0 hoặc 1.
 
Hồ Bled, “thiên đường hạ giới” ở Slovenia luôn thu hút du khách - Ảnh: travelorigo.com
Hồ Bled, “thiên đường hạ giới” ở Slovenia luôn thu hút du khách - Ảnh: travelorigo.com

Nước láng giềng Croatia với hàng ngàn cây số bờ biển, điểm đến tuyệt vời cho du lịch trong mùa hè, sau khi bắt đầu mở biên từ 10-5, nay đã chấp nhận du lịch ngoại quốc với điều kiện du khách xuất trình chứng nhận đặt phòng tại biên giới, và các dữ liệu cá nhân của họ cũng sẽ được ghi nhận lại.

Croatia tuy không chính thức tuyên bố chấm dứt dịch bệnh, nhưng giống như Slovenia, Covid-19 ở đây cũng đã “thoái trào”. Con số lây nhiễm bị phát hiện trong một ngày qua không tăng, mà dừng lại ở mốc 2.244 ca, và chỉ có một ca tử vong vì dịch bệnh, nâng tổng số các ca tử vong lên 101.

Cuối tuần trước, mùa du lịch tại Croatia được xem như bắt đầu khởi động ở vùng biển: một ứng dụng điện thoại đang được hoàn thiện để giúp du khách nhập cảnh nhanh chóng. Tính đến 25-5, có chừng 22 ngàn du khách có mặt tại Croatia, một nửa là nhập cảnh trong những ngày vừa qua.

Montenegro - quốc gia nhỏ ở vùng Balkans rất phụ thuộc vào du lịch, đồng thời cũng là nơi “được” Coronavirus viếng thăm muộn nhất ở Châu Âu - cũng cho phép các công dân Hungary nhập cảnh từ ngày 1-6-2020, đúng dịp đại lễ Ngũ tuần (Pünkösd) của người theo Thiên Chúa giáo.

Bắt đầu tái khởi động các bãi tắm, nhà hàng và trung tâm mua sắm vào trung tuần tháng 5-2020, đất nước chỉ có vỏn vẹn 620 ngàn cư dân này đưa ra quy định rất thú vị: công dân các nước nào mà chỉ số lây nhiễm dưới 25 trên 100 ngàn người, thì được nhập cảnh. Và Hungary là nước như vậy!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn