3-6 ĐÁNH DẤU GIAI ĐOẠN MỚI TRONG SỰ HỒI SINH CỦA NƯỚC Ý

Thứ bảy - 30/05/2020 17:08

(NCTG) Kể từ 3-6 trở đi, mọi công dân Ý đều có thể đi lại tự do giữa các vùng trong nước, theo thông báo hôm qua 29-5 của Bộ trưởng Y tế nước này. Theo ông Roberto Speranza, không có lý do gì để tiếp tục trì hoãn việc “mở biên” các tỉnh.

Nước Ý hồi sinh và chờ đón du khách - Ảnh: Reuters

Nước Ý hồi sinh và chờ đón du khách - Ảnh: Reuters

Sự nới lỏng về mặt đi lại này sẽ diễn ra đồng thời ở tất cả các nơi, Như đã biết, ở Ý, từ ngày 11-3, việc đi lại giữa các tỉnh bị hạn chế ngặt nghèo: chỉ có thể di chuyển nếu có lý do xác đáng, hoặc vì lý do làm việc. Hiện tại, dịch bệnh đã được kiềm chế tại tất cả các vùng trên nước Ý, nhưng chính quyền vẫn tiếp tục giám sát đường cong của dịch Covid-19.

Kể từ khi tái khởi động từng bước cuộc sống vào ngày 18-5, các dữ liệu lây nhiễm ở Ý giảm liên tục, chỉ số lây nhiễm R0 (cho chúng ta biết, một người đã nhiễm bệnh có thể lan truyền virus cho bao nhiêu người khác trong vòng tiếp xúc của họ) đã giảm dưới 1 tại tất cả các khu vực trên toàn quốc. Tòa Thánh Vatican cũng được mở lại sau hai tháng đóng cửa.

Trong những ngày gần đây, câu chuyện thời sự là nên chăng vẫn cần đóng biên các tỉnh phía Bắc vốn là tâm dịch, vì các tỉnh phía Nam muốn được đảm bảo rằng người từ miền Bắc không tràn xuống phía Nam và mang theo dịch bệnh, tuy nhiên khu vực phía Bắc cương quyết bác bỏ sự “phân biệt đối xử” đó, và yêu cầu mở cửa trên phạm vi toàn quốc.
 
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô Đệ nhị bằng việc dâng Thánh Lễ tại Đại vương cung thánh đường Thánh Phêrô sau hai tháng đóng cửa - Ảnh chụp màn hình
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Thánh Gioan Phaolô Đệ nhị bằng việc dâng Thánh Lễ tại Đại vương cung thánh đường Thánh Phêrô sau hai tháng đóng cửa - Ảnh chụp màn hình

Rốt cục, quyết định được đưa ra cho phép tất cả mọi công dân Ý được tự do đi lại trên cả nước, không cần bất cứ giấy phép và sự hạn chế nào, ngoại trừ trường hợp dịch bệnh gia tăng thì sẽ có những biện pháp khác. Kể từ khi Covid-19 xuất hiện ở Ý hôm 20/2, nước Ý có hơn 232 ngàn người bị phát hiện lây nhiễm, con số tử vong lên tới hơn 33 ngàn người.

Theo các nguồn tin từ chính quyền Ý, đồng thời với việc cho phép công dân trong nước đi lại tự do, nước Ý cũng mở biên với nước ngoài: công dân EU khi nhập cảnh nước này không bị bắt cách ly, và từ 15-6 trở đi, công dân ngoài Liên Âu cũng vậy. Dầu vậy, ngược lại, một số nước như Áo, Thụy Sĩ, Croatia và Hy Lạp vẫn quyết định chưa mở cửa với Ý.
 
Gondola lại được vận hành trên dòng kênh Canal Grande (Venice), ngày 18/5/2020 - Ảnh: Andrea Merola (ANSA)
Gondola lại được vận hành trên dòng kênh Canal Grande (Venice), ngày 18-5-2020 - Ảnh: Andrea Merola (ANSA)

Trong một diễn biến có liên quan, Hy Lạp tuyên bố từ 15-6, du khách ngoại quốc từ 29 nước, trong đó có Hungary, Đức, Áo, Đan Mạch, Phần Lan... có thể nhập cảnh tự do, và việc kiểm tra Covid-19 sẽ chỉ diễn ra một cách “hú họa”. Vương quốc Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha tạm thời vẫn trong danh sách bị cấm, nhưng danh sách này sẽ được cập nhật.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn