LIÊN ÂU CÓ THỂ MỞ CỬA TỪ ĐẦU THÁNG 7-2020

Thứ bảy - 06/06/2020 14:49

(NCTG) Tất cả các biên giới nội địa của EU có thể được mở sớm nhất vào cuối tháng 6-2020, theo tuyên bố của Ủy viên phụ trách Nội vụ - bà Ylva Johansson, sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Nội vụ Liên Âu, mà nội dung là tiến trình mở biên trong và ngoài của Khối Schengen.

Quy chế Schengen tạm bị đình chỉ tại biên giới Đức - Cộng hòa Czech - Ảnh: portfolio.hu

Quy chế Schengen tạm bị đình chỉ tại biên giới Đức - Cộng hòa Czech - Ảnh: portfolio.hu

Như đã biết, từ ngày 15-6, đa số các nước EU xóa bỏ việc kiểm tra tại biên giới, nhưng một vài nước vẫn còn duy trì các biện pháp hạn chế trong ít nhất là hai tuần, theo lý giải của bà Terezija Gras, Quốc vụ khanh phụ trách Nội vụ của Croatia trong họp báo tổ chức sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng.

Hiện là đại diện cho Cộng hòa Croatia là quốc gia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh Châu Âu - một trong hai cơ quan thuộc Lưỡng viện Lập pháp của EU -, bà Terezija Gras nói thêm, việc tất cả các biên giới có mở vào cuối tháng 6 phụ thuộc chủ yếu vào tình hình dịch bệnh sẽ biến chuyển ra sao.

Bà Ylva Johansson cho hay, trong cuộc đàm phán, đa số các bộ trưởng đều ủng hộ đề xuất là Khối Schengen cần hoạt động trở lại từ tháng Bảy, nhưng cũng có một số vị lập luận rằng cần tiếp cận vấn đề một cách thận trọng và cân nhắc hơn. Tuy nhiên, việc mở biên hoàn toàn thuộc về các chính phủ EU.

Nghĩa là, Ủy ban Châu Âu - cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu không có quyền quyết định trong việc này. Tuy nhiên, bà Ylva Johansson hy vọng từ tháng Bảy trở đi, “không gian phi thị thực” Schengen sẽ được tái hoạt động hoàn toàn, cũng như, biên giới bên ngoài EU cũng có thể được mở cho công dân ngoài EU.

Như đã biết, giữa tháng 3-2020, các tổng thống và thủ tướng Liên Âu quyết định “phong tỏa” EU trong vòng 30 ngày trước công dân các nước ngoài khối, và sau đó, quy định này đã được gia hạn hai lần, tới 15-6. Theo bà Ylva Johansson, khả năng rất lớn là quyết định này sẽ còn được kéo dài tối thiểu hai tuần.

Ủy ban Châu Âu hứa rằng sau khi đã thống nhất với các quốc gia thành viên, tuần sau đề xuất về việc mở các biên giới phía ngoài sẽ được công bố. Hy vọng, các nước EU sẽ chấp nhận thống nhất các “đường đi nước bước” để lệnh cấm nhập cảnh có thể được gỡ bỏ từng bước và không có sự phân biệt đối xử. 

Theo kịch bản hồi tháng Tư do Ủy ban Châu Âu đề xuất, hiện tại Liên Âu đang ở giai đoạn thứ hai của việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được đưa ra để phòng ngừa Covid-19. Thoạt tiên, từng quốc gia phải đình chỉ các hạn chế để công dân có thể đi lại tự do trên toàn quốc, sau đó biên giới các quốc gia được mở dần.

Sau khi thị trường chung được tái hoạt động, cuối cùng mới đến việc hủy bỏ lệnh cấm nhập cảnh Liên Âu đối với công dân các nước ngoài EU.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn