TRUNG ÂU DẦN TRỞ LẠI TRẠNG THÁI BÌNH THƯỜNG

Thứ năm - 11/06/2020 14:54

(NCTG) Một loạt các nước Trung Âu tiếp tục dỡ bỏ các biện pháp hạn chế từng được đưa ra để ứng phó với dịch Covid-19: Slovakia chấm dứt tình trạng báo động vào Chủ nhật 14-6, Áo tiếp tục mở biên với 31 quốc gia và CHLB Đức cũng chuẩn bị cho sự mở cửa.

Nhân viên y tế tại một trạm kiểm dịch Bratislava, ngày 8-4-2020 - Ảnh: Joe Klamar (AFP)

Nhân viên y tế tại một trạm kiểm dịch Bratislava, ngày 8-4-2020 - Ảnh: Joe Klamar (AFP)

Tại Slovakia, tình trạng báo động về y tế được đưa ra từ giữa tháng Ba, tạo điều kiện để chính phủ có thể buộc các nhân viên y tế phải làm việc, hoặc tạm ngừng quyền đình công trong một số ngành nghề, sẽ được đình chỉ vào Chủ nhật tuần này theo quyết định của nội các Bratislava hôm qua, 10-6.

Theo hệ thống luật của Slovakia, tình trạng báo động về y tế khác với tình trạng khẩn cấp mà chính phủ nước này ban bố từ ngày 11-3, và vẫn tiếp tục có hiệu lực. Thống kê cho thấy, con số các ca lây nhiễm mới được phát hiện tại Slovakia luôn ở mức thấp (dưới 5 ca/ ngày) kể từ một tháng rưỡi nay.

Trong khi đó, từ 16-6, nước láng giềng Áo tiếp tục mở biên giới của mình với 31 quốc gia, theo thông báo của Ngoại trưởng Alexander Schallenberg vào hôm qua. Từ thứ Ba tuần sau, công dân Áo có thể đi lại và do đó, có thể lên kế hoạch nghỉ hè tại hầu hết các nước EU, như Ý, Croatia hay Hy Lạp.

Việc xóa bỏ các biện pháp hạn chế có nghĩa là công dân Áo không cần xuất trình chứng nhận âm tính với Coronavirus và không cần cách ly hai tuần. Cho dù sẽ mở biên về hướng Ý và Đan Mạch, nhưng chính quyền Áo vẫn lưu ý công dân mình nếu muốn qua vùng Lombardia hay quần đảo Feröer.

Tuy nhiên, Áo vẫn duy trì các biện pháp hạn chế đối với Thụy Điển, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh. Dự tính, biên giới với Tây Ban Nha sẽ được mở vào 1-7 nếu tình hình dịch bệnh cho phép, còn công dân Áo qua Thụy Điển khi trở về vẫn cần xuất trình chứng nhận âm tính với Covid-19.

CHLB Đức cũng cho dỡ bỏ những biện pháp siết chặt tại biên giới, theo lời Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Horst Seehofer hôm 10-6. Từ 15-6, nước này đình chỉ sự kiểm soát thường xuyên tại các cửa khẩu với Áo, Thụy Sĩ, Pháp và Đan Mạch, theo tường thuật của Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI.

Ngoài ra, hành khách nhập cảnh Đức từ Ý theo đường hàng không sẽ không bị kiểm dịch, và kể từ ngày 21-6 trở đi, điều này cũng ứng với hành khách từ Tây Ban Nha. Những hình thức nới lỏng này có thể góp phần kích hoạt du lịch của Châu Âu, vốn ở trạng thái gần như bị khai tử những tháng qua.

Nguyễn Hoàng Linh, theo index.hu


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn