Đảo quốc Síp, nơi có thời “thần linh sống cùng con người” - Ảnh: telegraph.co.uk

SÍP: “BAO” ĂN Ở VÀ ĐIỀU TRỊ NẾU DU KHÁCH BỊ NHIỄM COVID-19!

 02:43 28/05/2020

(NCTG) Đảo Síp có thể trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn của Châu Âu trong hè năm nay sau khi chính quyền nước này có nhiều biện pháp thu hút du khách: ai bị lây nhiễm Covid-19 trong thời gian nghỉ ở đây sẽ được bù mọi chi phí điều trị và ăn ở!

Minh họa: hvg.hu

29-5: NHÀ HÀNG, QUÁN RƯỢU... ĐƯỢC MỞ PHẦN BÊN TRONG

 18:59 27/05/2020

(NCTG) Kể từ thứ Sáu tuần này, các nhà hàng, tiệm cà phê, bánh ngọt, căng-tin, quán rượu... có thể mở phần bên trong để tiếp khách, và để phục vụ đồ ăn và uống cho thực khách tại chỗ, theo thông tin từ ông Farkas Örs, Phát ngôn viên Trung tâm Thông tin Chính phủ.

Biển Croatia luôn hấp dẫn du khách - Ảnh: Hristo Rusev

ĐI NGHỈ Ở ĐÂU TRONG MÙA NGŨ TUẦN?

 17:59 27/05/2020

(NCTG) Các biên giới dần được mở, truyền thông Hung tổng hợp một số thông tin về việc từ Hungary có thể xuất cảnh tới các quốc gia Châu Âu như thế nào, và nhất là có thể du lịch ở đâu trong dịp Ngũ tuần tới. Lưu ý là đa phần các chi tiết dưới đây dành cho người đã có quốc tịch Hung, hoặc EU.

Thực khách tại sân một quán bar ở TP. Pamplona (Tây Ban Nha), ngày 16-5-2020 - Ảnh: Villar López (EPA)

COVID-19: LÂY NHIỄM NHẸ NHẤT CŨNG HÌNH THÀNH MIỄN DỊCH

 05:57 27/05/2020

(NCTG) Đó là kết quả một nghiên cứu mới đây của Viện Pasteur (Paris) và Bệnh viện Đại học Strasbourg: cơ thể các bệnh nhân lây nhiễm Covid-19 ở mức nhẹ nhất cũng tạo ra kháng thể để nhờ đó, hình thành sự miễn dịch đủ để chống cúm Tầu trong nhiều tuần.

Nghiên cứu Coronavirus từ nước thải - Ảnh: Varga György (MTI)

HUNGARY CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀO GIỮA THÁNG SÁU

 03:24 27/05/2020

(NCTG) Chính phủ Hungary đã quyết định trong cuộc họp vào thứ Hai 25-5, theo đó hai dự luật sẽ được trình lên Quốc hội và nếu được sự phê chuẩn của Nghị viện, tình trạng khẩn cấp sẽ được chấm dứt vào giữa tháng 6-2020, theo thông báo của Quốc vụ khanh Orbán Balázs trong họp báo ngày hôm nay.

Ảnh: Krizsán Csaba (MTI)

WHO: “THẢ LỎNG” QUÁ SỚM, LÀN SÓNG THỨ HAI CÓ THỂ ĐẾN BẤT CỨ LÚC NÀO!

 15:42 26/05/2020

(NCTG) “Dịch bệnh đang trong giai đoạn đi xuống, nhưng nếu chỉ vì vậy thì chúng ta chưa thể khẳng định được chắc chắn là phải sau nhiều tháng nữa mới có làn sóng thứ hai: ngay trong làn sóng đầu này cũng vẫn có thể xuất hiện một “đỉnh” dịch khác nữa”, theo Giám đốc Điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Vợ chồng Tổng thống Alexander van der Bellen - Ảnh: krone.at

ÁO BẮT QUẢ TANG TỔNG THỐNG VI PHẠM QUY ĐỊNH COVID-19

 04:14 25/05/2020

(NCTG) Tổng thống Liên bang Cộng hòa Áo Alexander van der Bellen đã phải có lời xin lỗi vào ngày Chủ nhật 24-5 sau khi cảnh sát bắt quả tang ông và vợ, bà Doris Schmidauer đã vi phạm những quy định về đi lại được đưa ra nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Các y, bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Szent János, Budapest ngày 14-5-2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)

“HUNGARY ĐÃ PHÒNG CHỐNG DỊCH RẤT TỐT!”

 23:57 24/05/2020

(NCTG) Đó là ý kiến của GS. TS. Vályi-Nagy István, Tổng Giám đốc Trung tâm Y tế Nam - Pest, khi ông nói rằng Hungary đã tỏ ra xuất sắc cả về mặt dịch tễ lẫn chuyên môn trong cuộc chiến chống Covid-19: con số tử vong tính trên 100 ngàn cư dân của Hungary ít hơn nhiều so với chỉ số tương tự tại các quốc gia phát triển ở Phương Tây.

Quân nhân Hungary - Ảnh: portfolio.hu

THẤT NGHIỆP, CÓ THỂ TẠM VÀO QUÂN NGŨ

 21:07 24/05/2020

(NCTG) Quân đội Hungary thành lập lực lượng dự bị đặc biệt trên cơ sở tình nguyện để giúp đỡ những ai mất việc do đại dịch Covid-19, và đây là sự tham gia của cơ quan này trong chương trình hành động bảo vệ nền kinh tế Hung do chính phủ chủ trương, theo phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Benkő Tibor.

“Biển hồ” Balaton vẫn là nơi được du khách Hung ưa chuộng - Ảnh: portfolio.hu

SAU COVID-19, DÂN HUNG THIÊN VỀ DU LỊCH NỘI ĐỊA

 19:48 24/05/2020

(NCTG) Hè này người Hung chủ yếu sẽ về những miền quê trong nước hơn là tới các vùng biển ngoại quốc, theo một thăm dò do Tổng cục Du lịch Hungary (MTÜ) chủ trì, và hãng Századvég (Cuối Thế kỷ) thực hiện với sự tham dự của bốn ngàn người ở độ tuổi trên 18.

Trung tâm Barcelona vắng lặng trong mùa dịch bệnh - Ảnh: Nacho Doce (Reuters)

SẼ CÓ THỂ NGHỈ HÈ TẠI TÂY BAN NHA

 02:16 24/05/2020

(NCTG) Tin vui đó được Thủ tướng Pedro Sánchez công bố vào hôm nay, thứ Bảy 23-5. Dẫn lời ông, Reuters cho hay, Tây Ban Nha sẽ mở cửa đón du lịch quốc tế từ tháng 7-2020.

Kiểm tra thân nhiệt một phụ nữ Trung Quốc trước khi đưa con vào công viên. Bắc Kinh, ngày 9-2-2020 - Ảnh: Kevin Frayer

DƯỚI 20 TUỔI, NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID-19 GIẢM 56%

 04:05 23/05/2020

(NCTG) Ngày từ khi dịch Covid-19 mới bùng nổ ở Vũ Hán, đã có thể nhận ra rằng vì lý do gì đó, trẻ em rất ít bị lây nhiễm, và hầu như không có cháu bé nào tử vong vì cúm Tầu cả. Lý do là vì sao?

Trung Quốc tái phong tỏa tại khu vực giáp Nga ở miền Đông Bắc đất nước. Cát Lâm, ngày 17-5-2020 - Ảnh: Reuters

CÚM TẦU ĐỢT HAI Ở TRUNG QUỐC MANG NHIỀU NÉT KHÁC LẠ

 15:37 22/05/2020

(NCTG) Làn sóng mới của Covid-19 tại Trung Quốc có nhiều yếu tố khác thường so với thời khởi thủy tại Vũ Hán, theo một bác sĩ hồi sức tích cực hàng đầu của Đại lục: bệnh nhân tại các tỉnh miền Đông Bắc (Cát Lâm, Hắc Long Giang...) có thời gian ủ bệnh lâu hơn, mất nhiều thời gian chữa trị hơn và biểu hiện cũng khác.

Covid-19: còn hàng loạt câu hỏi mở! - Ảnh: radiologia.hu

CÓ LẼ 2021 CŨNG CHƯA THỂ CÓ VACCINE CHỐNG CÚM TẦU

 14:27 22/05/2020

(NCTG) Đó là quan điểm của Nagy Eszter, một cựu nghiên cứu viên hàn lâm tại Mỹ và Đại học Tổng hợp Pécs. Ý kiến của bà có thể làm mất hứng những ai tin rằng sớm nhất là mùa thu năm nay, nhưng muộn thì cũng là đầu năm sau, sẽ có vaccine đại trà chống virus SARS-CoV-2.

Bộ trưởng Gulyás Gergely (trái) cùng Phát ngôn viên Chính phủ Szentkirályi Alexandra trong họp báo hôm nay, 21-5-2020 - Ảnh chụp màn hình

HUNGARY SẼ GỠ BỎ TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP ĐƯỢC BAN BỐ VÌ DỊCH COVID-19

 20:27 21/05/2020

(NCTG) Chính phủ Hungary quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp, theo thông báo của Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely trong cuộc họp báo định kỳ của nội các Hungary vào thứ Năm hàng tuần.

Thiên đường du lịch Santorini của Hy Lạp - Ảnh: Internet

HY LẠP CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH MỞ CỬA VỚI DU KHÁCH SAU ĐẠI DỊCH

 04:51 21/05/2020

(NCTG) Nhập cảnh Hy Lạp không cần xuất trình kết quả âm tính với Covid-19, và cũng không cần phải cách ly 14 ngày như ở nhiều nước khác, theo thông báo của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis được Reuters dẫn lời, trong một nỗ lực để thu hút du khách và cứu vãn nền du lịch nước này.

Kapás Boglárka, nhà vô địch thế giới, HCĐ Thế vận hội của tuyển bơi lội Hungary cũng bị nhiễm cúm Tầu - Ảnh: m4sport.hu

THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP CŨNG LÀ NGHỀ NGUY HIỂM!

 03:42 21/05/2020

(NCTG) Một cuộc khảo sát được thực hiện tại Đại học Thể dục Thể thao Hungary (TE) cho thấy sau các nhân viên y tế thì giới thể thao đỉnh cao là nhóm đối tượng dễ bị rủi ro thứ nhì tại Hungary, và khả năng là trên toàn thế giới, trong đại dịch Covid-19 này.

Quốc vụ khanh Giáo dục Maruzsa Zoltán - Ảnh chụp màn hình

TRƯỜNG SỞ MỞ LẠI TỪ NGÀY 2-6, NHÀ TRẺ VÀ MẪU GIÁO CŨNG SẼ TÁI HOẠT ĐỘNG

 23:48 20/05/2020

(NCTG) Do nguy cơ dịch bệnh đã giảm một cách đáng kể nên các nhà trẻ và mẫu giáo sẽ mở lại bình thường từ 25-5 tại các tỉnh, thành và từ 2-6 tại thủ đô Budapest, theo thông báo của Quốc vụ khanh Giáo dục Maruzsa Zoltán trên mạng Facebook.

Các lãnh đạo nhóm Visegrád 4 (từ trái sang): Orbán Viktor, Robert Fico, Beata Szydło và Andrej Babiš - Ảnh: politico.eu

NHIỀU NƯỚC TRUNG ÂU MUỐN CÙNG MỞ BIÊN NGÀY 15-6

 00:58 20/05/2020

(NCTG) Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš cho rằng sẽ rất hay nếu biên giới các quốc gia Trung Âu sẽ cùng được mở vào trung tuần tháng 6-2020, sau khi lãnh đạo các nước thuộc khối Visegrád 4 (V4) vừa có một cuộc thảo luận với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong khuôn khổ một hội đàm trực tuyến.

Tụ tập tại Sân Gozsdu (trung tâm Budapest) trong ngày đầu của sự giải tỏa, 18-5-2020 - Ảnh: Huszti István (index.hu)

CHẤM DỨT “PHONG TỎA”, NÊN LÀM GÌ?

 19:49 19/05/2020

(NCTG) Đó là câu hỏi được đặt ra cho giới chuyên môn, sau khi tại thủ đô Budapest và các tỉnh, thành của Hungary, lệnh hạn chế đi lại đã được gỡ bỏ và những biện pháp phòng chống Covid-19 khác cũng được tháo dỡ từng bước, tuy nhiên các chuyên gia đồng ý rằng vẫn rất nên thật thận trọng.

Các tin khác