THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP CŨNG LÀ NGHỀ NGUY HIỂM!

Thứ năm - 21/05/2020 03:42

(NCTG) Một cuộc khảo sát được thực hiện tại Đại học Thể dục Thể thao Hungary (TE) cho thấy sau các nhân viên y tế thì giới thể thao đỉnh cao là nhóm đối tượng dễ bị rủi ro thứ nhì tại Hungary, và khả năng là trên toàn thế giới, trong đại dịch Covid-19 này.

Kapás Boglárka, nhà vô địch thế giới, HCĐ Thế vận hội của tuyển bơi lội Hungary cũng bị nhiễm cúm Tầu - Ảnh: m4sport.hu

Kapás Boglárka, nhà vô địch thế giới, HCĐ Thế vận hội của tuyển bơi lội Hungary cũng bị nhiễm cúm Tầu - Ảnh: m4sport.hu

Bản tin của Hãng Thông tấn Quốc gia Hungary MTI cho hay: nhóm nghiên cứu - do TS. Lacza Zsombor, Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa học của Đại học Thể dục Thể thao Hungary - dẫn đầu đã khảo sát tổng cộng 290 nhà thể thao là các thành viên đội tuyển Hung trong năm môn thể thao thành công nhất của quốc gia này.

Kết quả, 29 trong số 290 VĐV bị phát hiện là dương tính với Coronavirus. Bên cạnh các VĐV bơi mà báo chí đã đua tin họ bị lây nhiễm Covid-19, còn có các đô vật, VĐV chèo thuyền, đấu kiếm và đua xe đạp cũng tự nguyện tham dự cuộc khảo sát này. Tỷ lệ 10% được coi là gấp trăm lần tỷ lệ lây nhiễm trên toàn thể cư dân!

Thông cáo của trường cho hay, đây là một nghiên cứu “độc nhất vô nhị” trên thế giới, vì trong những tháng qua chưa thấy ở đâu tiến hành tìm hiểu tác động của Covid-19 đến các nhà thể thao hàng đầu. Nhìn chung, các VĐV đỉnh cao đã vượt qua sự lây nhiễm mà không có triệu chứng gì, nhưng không có nghĩa là họ không lây.

Đáng lo ngại hơn là trong số các VĐV bị lây nhiễm, kháng thể chỉ hình thành ở một người, do đó đa số các VĐV còn lại vẫn có thể bị tái nhiễm. Ông Lacza Zsombor cho hay, trường biết rất rõ về các tập quán tập luyện, các mối quan hệ thể thao quốc tế của các VĐV đỉnh cao, và có thể khẳng định là khả năng tái nhiễm là đáng kể.

Điều này có nghĩa là chỉ có vaccine mới có thể bảo vệ được các VĐV một cách hữu hiệu, chừng nào chưa có “thuốc chữa”, chừng ấy tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn, cần tách biệt các VĐV với khán giả, và phải tiến hành xét nghiệm họ thường xuyên để cách ly ngay lập tức những ai bị phát hiện dương tính với Coronavirus.

Do đó, việc giảm thiểu khả năng lây nhiễm mang tính chất cực kỳ quan trọng, vì ngay cả trong môi trường của các nhà thể thao bị nhiễm Covid-19 ở mức độ nặng cũng không hề có thể hy vọng vào “miễn dịch cộng đồng”, TS. Lacza Zsombor kết luận.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn