HUNGARY LẠI CÓ HCV Ở PHẦN THI ĐUA THUYỀN KAYAK

Thứ ba - 16/08/2016 21:49

(NCTG) Sau vài ngày vắng bóng HCV, ngày 16-8, cặp Kozák Danuta - Szabó Gabriella đã lại đứng đầu phần thi Kaya cự ly 500m nữ, giành HCV thứ sáu cho nền thể thao Hungary tại Thế vận hội Rio.

Hai nhà vô địch Kozák Danuta và Szabó Gabriella - Ảnh: Murad Sezer (Reuters)

Hai nhà vô địch Kozák Danuta và Szabó Gabriella - Ảnh: Murad Sezer (Reuters)

Được coi là ứng viên của ngôi vị vô địch, rất nhanh chóng, hai VĐV Hungary nhận thấy họ chỉ còn phải giành giật HCV với cặp Franziska Weber - Tina Dietze (Đức). Vòng chung kết trở thành cuộc đối đầu giữa hai chiếc thuyền Hung và Đức.

Đội Đức khởi đầu mạnh mẽ hơn, nhưng được nửa đường thì Hung đã bắt đầu vượt. Khi chỉ còn 150m cuối cùng và đội Hung đã dẫn hơn 1m, hai cô gái Đức đã rất gắng sức khiến cuộc đua trở nên nghẹt thở: còn chừng 30m thì Đức đã vượt Hung.

Xứng đáng với danh tiếng và những thành tích vang dội từng có, Kozák và Szabó đã chứng tỏ nghị lực và tài năng phi thường: trong những mét cuối cùng, họ đã giành lại được ưu thế và chiến thắng sát nút với chênh lệch vỏn vẹn 0,051 giây.

Vừa mừng sinh nhật lần thứ ba mươi vài ngày trước, với chiến thắng này, Szabó Gabriella đã sở hữu hai HCV Thế vận hội, còn Kozák Danuta thì là nhà vô địch ba lần. Hai nhà thể thao này cũng đã cùng nhau giành ba HCV Châu Âu và ba HCV Thế giới.

Được coi là cặp đôi nữ mạnh nhất thế giới và giành HCV lần thứ 23 cho môn chèo thuyền Kayak Hungary, Kozák và Szabó vẫn rất vất vả để có được chiến thắng này. Trả lời báo chí, Szabó Gabriella thành thật “tôi cũng không biết làm sao mà thắng được”.
 
Niềm vui chiến thắng - Ảnh: Damir Sagolj (Reuters)
Niềm vui chiến thắng - Ảnh: Damir Sagolj (Reuters)

Tôi không tin là chúng tôi đã thắng, đội Đức chèo ghê quá, tôi tưởng thua rồi cơ, vì ngồi sau nên tôi cũng không thấy rõ nữa. Tôi hỏi Gabi (Szabó Gabriella) là bọn mình có thắng không”, Kozák Danuta cho hay, trước đó cô đã phải thi đấu vòng loại khi còn ốm.

Chúng tôi cùng chèo thuyền đã hai chục năm nay, người trước người sau cách nhau có nửa năm, giờ chúng tôi được cùng nhau đứng trên bục chiến thắng, đó là cả một giấc mơ đã thành hiện thực” - Kozák chia sẻ, cô còn thi đấu nội dung 500m cá nhân nữa.

Với tấm HCV thứ sáu, hiện tại đoàn thể thao Hungary đứng thứ 11 trong bảng tổng xếp, sau Nam Hàn (cùng số HCV, nhưng hơn một HCB).

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Rio, đua thuyền Kayak
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn