THÀNH VIÊN CUỐI CÙNG CỦA “ĐỘI TUYỂN VÀNG” HUNGARY TẠ THẾ

Thứ tư - 11/10/2017 04:44

(NCTG) Thành viên cuối cùng của “Đội tuyển vàng” Hungary, một trong những đội bóng vĩ đại nhất của lịch sử túc cầu thế giới - ông Tóth II. József - vừa qua đời hôm 9-10 vừa qua, hưởng thọ 88 tuổi.

Danh thủ Tóth II. József (1929-2017) - Ảnh: Szabó Miklós

Danh thủ Tóth II. József (1929-2017) - Ảnh: Szabó Miklós

Suốt sự nghiệp thể thao chỉ là thành viên một câu lạc bộ duy nhất - đội bóng Csepel, Budapest - trong thời gian 1940-1961, ông Tóth II. József thi đấu 296 trận trong Giải vô địch Hungary và ghi được 78 bàn thắng. Là một đội bóng nhỏ, nhưng với sự giúp sức của Tóth II. József, Csepel đã dành được danh hiệu quán quân Hungary mùa bóng 1958-1959.

Trong đội tuyển Hungary, Tóth II. József có mặt 12 lần và ghi được 5 bàn thắng. Đặc biệt, ông tham dự những trận cầu kinh điển của “Đội tuyển vàng” như trận thắng Anh tại Budapest (7-1), trận thắng Tây Đức (8-3) và thắng Brazil (4-2) tại kỳ World Cup 1954 tại Thụy Sĩ, mà Hungary được coi là đội mạnh nhất, nhưng rồi chịu bại trận bất ngờ trước Tây Đức trong trận chung kết.

Tóth II. József cũng khoác áo đội tuyển Hungary trong trận đấu với Ý năm 1955, khi Hungary “vượt mặt” đối thủ đáng gờm sau 31 năm. Ông được xem như “một huyền thoại bị quên lãng của Đội tuyển vàng”, bên cạnh những anh tài lừng lẫy như Grosics Gyula, Buzánszky Jenő, Bozsik József, Czibor Zoltán, Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor và đặc biệt là thủ quân Puskás Ferenc.

Sinh thời, Tóth II. József đã được nhận các danh hiệu cao quý như Nhà Thể thao Ưu tú của Cộng hòa Nhân dân Hungary (1955), Công dân Danh dự của thủ đô Budapest (2014) và Huân chương Công trạng của Nhà nước Hungary (2015).

Trần Lê tổng hợp


 
 Từ khóa: Đội tuyển vàng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn