“NGƯỜI BAY” THỤY ĐIỂN TIẾP TỤC CHINH PHỤC ĐỘ CAO HUYỀN THOẠI

Thứ bảy - 19/09/2020 00:35

(NCTG) Một kỷ lục huyền thoại trong điền kinh, tồn tại từ 26 năm nay, đã được phá hôm qua, ngày 17-9, tại một cuộc thi ngoài trời ở Roma (Ý).

Armand Duplantis sau khi thiết lập kỷ lục trong cuộc thi Diamond League tại Ý hôm 17-9-2020 - Ảnh: Ciro De Luca (Reuters)

Armand Duplantis sau khi thiết lập kỷ lục trong cuộc thi Diamond League tại Ý hôm 17-9-2020 - Ảnh: Ciro De Luca (Reuters)

Ngày 31-7-1994, tượng đài điền kinh của Liên Xô (cũ) và Ukraine - Sergey (Serhiy) Bubka đã vượt qua độ cao 6,14m trong môn nhảy sào cũng tại một cuộc thi ở Ý. Đây là một trong 35 kỷ lục thế giới (17 lần trong các cuộc thi ngoài trời và 18 lần trong các cuộc thi trong nhà) mà ông đã thiết lập trong sự nghiệp thể thao vĩ đại của mình, với 1 HCV Thế vận hội và 6 HCV trong các giải Vô địch Thế giới.

Sergey Bubka còn là nhà thể thao đầu tiên vượt qua độ cao 6m và cho tới tháng 3-2009, là người duy nhất vượt qua độ cao 6,10m. Kỷ lục thế giới của ông trong các kỳ thi trong nhà - 6,15m - được thiết lập ngày 21-2-1993 cũng tồn tại trong vòng gần 21 năm. Vị thế của nhà thể thao người Ukraine trong quá khứ, giờ dường như được chuyển sang cho Armand Duplantis người Thụy Điển, mới 20 tuổi.
 
Tượng đài Sergey Bubka đã có “truyền nhân” xứng đáng - Ảnh tư liệu
Tượng đài Sergey Bubka đã có “truyền nhân” xứng đáng - Ảnh tư liệu

Có cha là người Mỹ và mẹ người Thụy Điển, ngôi sao thể thao có biệt danh là “Mondo” này đã chiến thắng trong cả 15 cuộc thi mà anh tham dự trong năm nay. Ngày 15-2, Armand Duplantis phá kỷ lục nhảy sào trong nhà với độ cao 6,18m, rồi đầu tháng Chín, trong cuộc thi ở Lausanne (Thụy Sĩ), với kết quả 6,07m, anh đạt kết quả xuất sắc thứ nhì của mọi thời đại trong các cuộc thi nhảy sào ngoài trời.

Hôm qua, Armand Duplantis vượt qua độ cao 6,15m trong cú nhảy thứ hai, và như thế, anh đã đưa vào dĩ vãng kỷ lục năm 1994 của Sergey Bubka cho các cuộc thi nhảy sào ngoài trời. Từ năm 2000, Liên đoàn Nhảy sào Quốc tế không phân biệt riêng kỷ lục trong nhà hay ngoài trời mà chỉ ghi nhận một kỷ lục, nhưng như vậy, vẫn có thể coi Armand Duplantis là nhà vô địch tuyệt đối cả trong và ngoài trời.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: nhảy sào
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn