CỰU DANH THỦ LEOPOLDO LUQUE QUA ĐỜI VÌ COVID-19

Thứ tư - 17/02/2021 00:03

(NCTG) Tiền đạo xuất sắc của CLB River Plate và tuyển bóng đá Argentina, thành viên đội hình vô địch thế giới kỳ World Cup 1978 - ông Leopoldo Luque đã ra đi ngày 15-2-2021 vì dịch Covid-19, hưởng thọ 71 tuổi.

Leopoldo Luque trong sắc áo tuyển Argentina tại Wolrd Cup 1978 - Ảnh tư liệu

Leopoldo Luque trong sắc áo tuyển Argentina tại Wolrd Cup 1978 - Ảnh tư liệu

Theo tờ báo “Clarin” (Ardentina), Leopoldo Luque nhiễm virus SARS-CoV-2 từ tháng 12-2020 và bị viêm phổi nặng. Ông nhập viện vào trung tuần tháng 1-2021 và lập tức phải vào nằm trong khu điều trị tích cực. Tuy nhiên, cơ thể của nhà thể thao lớn này đã không thể chiến thắng dịch bệnh: ông qua đời sau 1 tháng vật lộn với Covid-19.

Khởi nghiệp cầu thủ từ năm 1967, Luque đã có mặt tại nhiều câu lạc bộ của Argentina, nhưng giai đoạn quan trọng và thành công nhất trong sự nghiệp của ông là tại CLB “gạo cội” River Plate, nơi từ năm 1975 đến năm 1980 ông đã chơi 176 trận trong giải vô địch Argentina và ghi 75 bàn thắng cho đội nhà, giành 5 chức vô địch.
 
Trong trận chung kết World Cup 1978 với Hà Lan - Ảnh tư liệu
Trong trận chung kết World Cup 1978 với Hà Lan - Ảnh tư liệu

Với 43 trận trong màu áo đội tuyển Argentina thời gian 1975-1981, ông cũng ghi được 21 bàn thắng. Luque là thành viên đội tuyển quốc gia đoạt Cúp Vàng tại Giải Vô địch Thế giới năm 1978 trên sân nhà: với lối chơi ngoạn mục và hiệu quả, ông đã đóng góp 4 bàn thắng vào thành công đầu tiên của Argentina trong kỳ World Cup.

Đặc biệt, tại trận đầu của vòng bảng với tuyển Hungary, phút thứ 15, Luque đã ghi bàn gỡ hòa cho Argentina. Trong trận đấu đầy tai tiếng này, Hungary tuy dẫn trước một bàn nhưng vẫn chịu thua 1-2 về chung cuộc, khi hai danh thủ tài ba nhất là Törőcsik András và Nyilasi Tibor bị trọng tài giơ thẻ đỏ vì chơi xấu do không giữ được bình tĩnh.
 
Cùng đồng đội vào thời kỳ sung sức nhất - Ảnh tư liệu
Một trong những tượng đài của bóng đá Argentina - Ảnh tư liệu

Luque cũng ghi bàn trong trận đấu tiếp theo với tuyển Pháp (Argentina thắng 2-1), sau đó ông còn ghi 2 bàn trong thành công 6-0 trước Peru ở trận bán kết. Cạnh thủ quân Daniel Passarella và các tên tuổi khác như Osvaldo Ardiles, Daniel Bertoni và đặc biệt là “cây làm bàn​” Mario Kempes, Luque đã tỏa sáng trong kỳ World Cup 1978.

Trên đấu trường quốc tế, Luque còn cùng tuyển Argentina tham dự Cúp Nam Mỹ 1975 (Copa América) và đồng sở hữu danh hiệu “Vua phá lưới” với 4 bàn thắng, cũng như tại Giải Vô địch Thế giới thu nhỏ Mundialito 1980 (Copa de Oro de Campeones Mundiales) với sự hiện diện của các nhà vô địch thế giới Uruguay (nước chủ nhà), Brazil, Tây Đức và Hà Lan (2 lần Á quân World Cup).
 
Cùng đồng đội vào thời kỳ sung sức nhất - Ảnh tư liệu
Cùng đồng đội vào thời kỳ sung sức nhất - Ảnh tư liệu

Với sự ra đi trong thời gian ngắn của Diego Maradona (ngày 25-11-2020) và giờ đây là của Leopoldo Luque, nền bóng đá Argentina đã mất đi hai tên tuổi nổi bật của mình!

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn