“LÀN SÓNG THỨ HAI KHÔNG THỂ LỚN HƠN THỨ NHẤT”

Chủ nhật - 07/06/2020 16:57

(NCTG) Trong hè sẽ không hình thành làn sóng mới của dịch bệnh tại Hungary, có thể tính đến sự gia tăng của những ca lây nhiễm vào tháng 10-11, nhưng khả năng là làn sóng thứ hai sẽ không mạnh hơn làn sóng đầu và chủ yếu có thể xuất phát trong môi trường cộng đồng là chủ yếu.

Hiệu trưởng SOTE, ông Merkely Béla, người được coi là có những đánh giá chuẩn xác về dịch Covid-19 tại Hungary - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Hiệu trưởng SOTE, ông Merkely Béla, người được coi là có những đánh giá chuẩn xác về dịch Covid-19 tại Hungary - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Có hay không làn sóng thứ hai của dịch bệnh, và nếu có thì mạnh hay yếu vẫn là câu hỏi khiến công luận quan tâm, và các nhà nghiên cứu cũng mới chỉ có các phán đoán sơ bộ trong vấn đề này. Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest) mới đây vừa trao đổi trên InfoRádió về chủ đề trên.

GS. Merkely Béla cho rằng trong hè sẽ không hình thành làn sóng mới của dịch bệnh tại Hungary, có thể tính đến sự gia tăng của những ca lây nhiễm vào tháng 10-11, nhưng khả năng là làn sóng thứ hai sẽ không mạnh hơn làn sóng đầu và chủ yếu có thể xuất phát trong môi trường cộng đồng là chủ yếu.

Hiệu trưởng SOTE nhận định, khi đó sẽ không cần những biện pháp hạn chế như Hungary đã ban bố hồi tháng 3-2020, nhưng cư dân vẫn phải rất lưu ý các quy tắc phòng chống dịch bệnh. “Tại sao đợt hai lại không mạnh bằng đợt một”, ông lý giải là khi Covid-19 xuất hiện, Châu Âu còn chưa có những “lính canh”.

Nghĩa là, châu lục này còn chưa để tâm theo dõi và xét nghiệm cư dân và những người nhập cảnh Châu Âu. Còn hiện tại, ở Hungary, các cuộc xét nghiệm được tiến hành liên tục tại bệnh viện, trường đại học và Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia... để phát hiện xem những “tâm dịch” có thể xuất hiện ở đâu.

Nhắc lại kết quả đợt khảo sát tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng vừa tiến hành hồi tháng 5, ông Merkely Béla cho biết: thời gian đó, con số những ca lây nhiễm không vượt quá 2.000, và kể từ khi Coronavirus xuất hiện ở Hungary (ngày 4-3) tới đầu tháng Năm, khả năng có vài chục ngàn người Hung lây nhiễm.

GS. Merkely Béla cho rằng đầu mùa thu lại nên lặp lại một cuộc khảo sát tương tự trên diện rộng ở phạm vi toàn quốc để cùng với những dữ liệu đã có hiện tại, những cơ quan hữu quan có thể khởi thảo chiến lược thích hợp phòng chống dịch bệnh cho thời kỳ cuối năm.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn