BUDAPEST PHẢN ĐỐI BẮN PHÁO HOA TẠI CẦU XÍCH

Thứ ba - 16/06/2020 18:44

(NCTG) Xung đột giữa chính quyền trung ương và thành phố Budapest trong việc tu tạo Cầu Xích (Lánchíd) - cây cầu cổ nhất bắc giữa hai bờ con sông Danube và là một trong những biểu tượng của thủ đô Hungary - vẫn tiếp diễn khi Thị trưởng Karácsony Gergely muốn cấm việc bắn pháo hoa từ cây cầu này trong dịp Quốc khánh 20-8 tới.

Cầu Xích, biểu tượng của thủ đô Budapest - Ảnh: Mohai Balázs (infostart.hu)

Cầu Xích, biểu tượng của thủ đô Budapest - Ảnh: Mohai Balázs (infostart.hu)

Đặc biệt, mâu thuẫn giữa đôi bên càng trở nên “nhạy cảm” khi chính phủ Hungary sẽ chi 6,5 tỷ Forint cho chuỗi lễ lạt tháng Tám, mà trong đó còn chưa có khoản chi cho pháo hoa, nghĩa là sẽ “hoành tráng” chưa bao giờ có trong lịch sử nước Hung. Kinh phí đó được xem như còn nhiều hơn khoản tiền mà chính quyền muốn bỏ ra để sửa sang Cầu Xích.

Mỗi người có quan niệm khác nhau về cái gì là quan trọng. Với chúng tôi thì quan trọng là hành động, còn với họ là làm sao cho ngoạn mục. Với chúng tôi là lợi ích thành phố, với họ là sự tuyên truyền. Với chúng tôi là Cầu Xích, với họ là pháo hoa”, ông Karácsony Gergely viết trên mạng xã hội Facebook, chỉ trích điều mà ông coi là “phô diễn chính trị”. 

Chính quyền trung ương muốn cấp 6 tỷ Forint để Budapest tu tạo Cầu Xích, họ cho rằng đó là khoản kinh phí đôi bên đã thỏa thuận từ thời cựu Thị trưởng Tarlós István (nhiệm kỳ trước), và trong đó còn bao hàm cả khoản phí dùng để tu sửa đường hầm cổ dưới thành Vár (Alagút) và đoạn hầm dành cho tầu điện chạy vòng ở chân cầu phía bên Pest. 

Chính phủ và báo chí thân chính quyền còn luôn phê phán Thị trưởng Karácsony Gergely đã chậm trễ trong việc cho tiến hành sửa cầu, khiến trạng thái cầu xuống cấp trầm trọng, và sai lầm này sẽ tốn nhiều tỷ Forint. Trong khi đó, theo thị trưởng, các chuyên gia đã kết luận, các vụ bắn pháo hoa nhân dịp Quốc khánh hàng năm có tác hại ghê gớm tới cầu.

Với chúng tôi, Cầu Xích là quan trọng nên chúng tôi cương quyết phản đối việc sử dụng bất cứ loại pháo hoa nào trên cầu và tại khu vực cầu tọa lạc”, ông nói, và hứa rằng sẽ dùng mọi công cụ để ngăn chặn việc này. Bên cạnh đó, khoản tiền dùng để bắn pháo hoa, theo ông, nên để cho chính quyền thành phố Budapest dùng để tu tạo cây cầu cổ này.

Trong một diễn biến trước đó, đã có gần 84 ngàn cư dân ký ủng hộ việc bỏ pháo hoa trong ngày Quốc khánh 20-8 sắp tới với phương châm “Chớ vung tiền thuế của dân qua cửa sổ, khi Tổng cục Du lịch Hungary quyết định tổ chức kỷ niệm vị vua lập quốc István Đệ nhất, và sự lập quốc của Hungary - thật hoành tráng trong vòng ba ngày.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn