7-6: HUNGARY VÀ ĐỨC “THÔNG BIÊN”

Chủ nhật - 07/06/2020 04:53

(NCTG) Từ 8h sáng Chủ nhật 7-6 trở đi, công dân Đức có thể nhập cảnh tự do vào Hungary và công dân Hung từ Đức hồi hương cũng không cần phải cách ly như trước, theo thông báo của Ngoại trưởng Szijjártó Péter.

Budapest, điểm đến hàng đầu của Châu Âu 2019, cũng là nơi thu hút du lịch Đức - Ảnh: Botond Horvath (BFTK)

Budapest, điểm đến hàng đầu của Châu Âu 2019, cũng là nơi thu hút du lịch Đức - Ảnh: Botond Horvath (BFTK)

Trên mạng Facebook, ông Szijjártó Péter cho hay việc gỡ bỏ dần các biện pháp hạn chế vốn được đưa ra nhằm phòng chống dịch Covid-19 giữa Hungary và Đức chủ yếu giúp người Hung làm việc ở Đức được dễ dàng hơn khi về nhà, vì “Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Hungary, rất nhiều công dân Hung làm việc ở Đức”.

Do đó, trong thời kỳ vừa qua, công việc lao động của họ, cũng như việc duy trì mối quan hệ với gia đình gặp phải những khó khăn rất lớn. Bởi vậy, chúng tôi quyết định rằng từ 8h sáng Chủ nhật, chúng tôi cho đình chỉ những hạn chế được quy định cho tới giờ giữa Hungary và Đức trong giao thông đối với cá nhân”, ông Szijjártó Péter nói.

Bên cạnh người Hungary, các công dân Đức cũng được nhập cảnh tự do vào lãnh thổ Hung, theo tuyên bố của vị bộ trưởng. Những ngày qua, các nước Trung Âu liên tục đưa ra những quy định gỡ bỏ hạn chế, chẳng hạn, từ ngày 5-6, công dân Hungary, Cộng hòa Czech, Áo và Slovakia có thể nhập cảnh các nước này hoàn toàn tự do.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn