UNG THƯ GIAI ĐOẠN CUỐI, BỊ “TỐNG” VỀ NHÀ

Thứ bảy - 13/06/2020 15:29

(NCTG) Một phụ nữ 79 tuổi đã bị đưa về nhà vào giữa tháng Tư - trong thời gian diễn ra “chiến dịch” “giải phóng giường bệnh” để có được 60% giường bệnh trống nhằm phục vụ các bệnh nhân nhiễm Covid-19 theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Các nguồn Nhân lực - và đã phải trải qua những đau đớn, khổ ải khôn cùng trước khi qua đời.

Bệnh viện Jahn Ferenc - Ảnh: 24.hu

Bệnh viện Jahn Ferenc - Ảnh: 24.hu

Câu chuyện xảy ra ở Bệnh viện Jahn Ferenc thuộc Trung tâm Y tế Nam - Pest, đối với một người bệnh ở giai đoạn cuối và gần như “toàn thân bất toại”. Trong chương trình trên Kênh Truyền hình RTL Klub, con gái của bệnh nhân nói rằng khi mẹ cô bị đưa về nhà, cô phải hỏi người chị xem làm sao có thể tiêm được, vì không hề có kinh nghiệm làm việc này.

Vì bệnh nhân không thể nuốt được, nên thân nhân đành dùng ống tiêm đưa sâu vào tận họng để “bơm” dung dịch dinh dưỡng cho bà. Theo lời của người con gái, sáu ngày cuối đời khi được con cái chăm sóc, bệnh nhân đã “đau đớn khổ sở vô cùng”, luôn miệng kêu thét “đau quá”, và con cái thì “không một phút nào được nghỉ ngơi, ngày cũng như đêm”.

Cuối cùng, họ đưa mẹ trở lại viện và bệnh nhân qua đời một ngày sau đó. Gia đình người bệnh nói rằng họ biết, bệnh nhân sẽ không qua khỏi, nhưng đặt câu hỏi liệu người bệnh có phải chịu đựng ngần ấy sự đau đớn hay không? Do đó, gia đình đã liên hệ với tổ chức bảo vệ nhân quyền uy tín Ủy ban Helsinki Hungary để nhờ sự hỗ trợ về tư pháp trong vụ này.

Được biết, Ủy ban Helsinki Hungary sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu (trụ sở tại TP. Strasbourg) vì theo họ, nhà nước Hung đã không thực hiện những bổn phận của mình, là để người bệnh được hưởng sự chăm sóc phù hợp. (Hungary đã ký kết Công ước Châu Âu về Nhân quyền nên phải chịu sự giám sát của cơ chế siêu quốc gia này).

Bệnh nhân 79 tuổi nói trên mắc một số bệnh nghiêm trọng, bao gồm ung thư thận, viêm phổi, huyết khối, mất trí nhớ... Khi được hỏi, Bệnh viện Jahn Ferenc trả lời Kênh RTL Klub bằng văn bản, rằng họ cho rằng nếu tiếp tục điều trị tại viện đi nữa cũng không đem lại kết quả, và không có mối liên quan giữa việc bệnh nhân phải xuất viện và cái chết của bà.

Update: Theo đề nghị của gia đình, Ủy ban Helsinki Hungary tuyên bố sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý để gia đình có thể đưa vụ việc lên Tòa án Nhân quyền Châu Âu, kiện nước Hung vì sự vi phạm quyền được sống (điều 2) và quyền được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm (điều 2). 

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn