QUỐC HỘI HUNGARY THÔNG QUA DỰ LUẬT CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

Thứ tư - 17/06/2020 18:05

(NCTG) Mặc dù việc ban bố và đình chỉ tình trạng khẩn cấp là “đặc quyền” của chính phủ, nhưng nội các Orbán đã thành công trong việc “phức tạp hóa” vấn đề: “nhường” cho Quốc hội, vốn đã có hơn 2/3 là các dân biểu cầm quyền, thông qua dự luật do chính phủ đề xuất về việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp.

Biểu quyết tại Phiên họp Toàn thể Quốc hội Hungary ngày 16-6-2020 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Biểu quyết tại Phiên họp Toàn thể Quốc hội Hungary ngày 16-6-2020 - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Sự kiện tương đối khó hiểu với quốc tế này diễn ra vào hôm qua, 16-6, khi tất cả các dân biểu có mặt tại phòng họp (192/199) đã bỏ phiếu thuận, không có phiếu chống hay phiếu trắng (7 dân biểu không tham dự biểu quyết). Như vậy, tình trạng khẩn cấp vì dịch bệnh Covid-19, được ban bố ngày 11-3, sẽ chấm dứt trong những ngày tới, khi chính phủ Hungary đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, chính phủ Hung đã chọn ra một số biện pháp mà họ coi là cần duy trì trong giai đoạn tới, khi nước Hung vẫn phải đối đầu với nguy cơ dịch bệnh, và cho tất cả vào một dự luật mang tên “Những quy định của thời kỳ chuyển tiếp”. Dự luật này đương nhiên cũng được Quốc hội Hung thông qua, với lá phiếu áp đảo của các ĐBQH trong màu cờ sắc áo phe cầm quyền.

Điều này có nghĩa là, mặc dù tình trạng khẩn cấp - một tình huống mà trong thực tế, chính phủ điều hành đất nước bằng những sắc lệnh, nghị định do họ tự đưa ra, không cần đến sự chấp thuận của Quốc hội - sẽ chấm dứt (có thể từ đêm 17-6), nhưng chính phủ Hungary lại có trong tay một vũ khí đầy quyền lực khác do họ mới tạo ra, mang tên “tình trạng khủng hoảng vì lý do y tế”.
 
Quốc hội Hungary thông qua quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)
Quốc hội Hungary thông qua quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp - Ảnh: Kovács Tamás (MTI)

Theo đạo luật mới vừa được Quốc hội thông qua, trong tương lai, chính phủ Hungary có toàn quyền ban bố “tình trạng khủng hoảng vì lý do y tế” theo đề xuất của Giám đốc Y tế Quốc gia và Bộ trưởng phụ trách y tế, nếu tình trạng y tế, dịch tễ công cộng bị đe dọa bởi dịch bệnh tầm quốc tế, gây nguy hiểm cho sự an toàn tính mạng của công dân, cho sự hoạt động của nền y tế.

Như vậy, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus và hệ thống “tư lệnh viện” vẫn tiếp tục hoạt động và chính thức chuẩn bị cho làn sóng thứ hai của Covid-19, mà theo các chuyên gia là không thể tránh được, câu hỏi chỉ là thời điểm và cường độ. Nội các Orbán Viktor trả lại “siêu quyền lực” cho Quốc hội, điều mà phe đối lập và Châu Âu lên án, để lại có trong tay một quyền lực lớn khác...

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn