CHẤM DỨT KHUNG GIỜ MUA BÁN DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI

Thứ năm - 18/06/2020 14:23

(NCTG) Tiếp tục phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nhưng không còn khoảng thời gian mua sắm riêng 9-12h dành cho người trên 65 tuổi... là một số điểm đáng chú ý sau khi Hungary chấm dứt tình trạng khẩn cấp vào 0h sáng hôm nay, 18-6.

Cuộc sống được tái khởi động từng bước tại Budapest - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Cuộc sống được tái khởi động từng bước tại Budapest - Ảnh: Bődey János (index.hu)

Nghị định của chính phủ Hungary dài hơn 50 trang đăng tải trên tờ báo của chính quyền “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) vào đêm hôm qua, 17-6, ban bố “tình trạng khủng hoảng y tế” trên toàn lãnh thổ Hung, có hiệu lực tới ngày 18-12-2020, nhưng trạng thái này cứ sau 3 tháng lại sẽ được xem xét lại.

Trong thời gian được coi là “trực chiến” vì Covid-19 này, một số biện pháp phòng chống dịch bệnh vẫn được bảo lưu. Trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hiệu, vẫn cần sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mũi, miệng. Tại các hàng quán, nhân viên nhà hàng cũng vẫn phải đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, theo cách hiểu của Hãng Thông tấn Hungary MTI, kể từ hôm nay trở đi, không còn khung giờ mua bán riêng 9-12h trước đây dành cho người cao tuổi (trên 65 tuổi) tại các cửa hàng thực phẩm, cửa hiệu bán đồ tẩy trùng, các khu chợ, hiệu thuốc... vì không thấy chi tiết này được nhắc tới trong “Công báo Hungary”.

Đồng thời, tại Budapest, theo thông báo của Văn phòng Thị trưởng ngày hôm qua 17-6, không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang (hay dùng khăn che miệng, mũi) tại các sân chơi công cộng do tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến khiến điều này không còn cần thiết. Việc duy trì cự ly an toàn vẫn tiếp tục được nhấn mạnh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn