“COVID-19 CÓ THỂ TRỞ LẠI NGAY TRONG MÙA HÈ”

Thứ sáu - 03/07/2020 14:57

(NCTG) Coronavirus “nhập khẩu” từ nước ngoài có thể gây ra làn sóng thứ hai của dịch bệnh vào bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trong hè này, theo nhận định của GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest), người đứng đầu nhóm nghiên cứu phân tích dịch bệnh lâm sàng.

GS. TS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest) - Ảnh: Rostás Bianka (index.hu)

GS. TS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (Budapest) - Ảnh: Rostás Bianka (index.hu)

Phát biểu trong chương trình của Kênh Kossuth (Đài Tiếng nói Hungary), ông Merkely Béla nói rằng thời điểm có nhiều khả năng nhất để dịch bệnh quay trở lại là tháng 11-2020, nhưng từ giờ tới đó “cần kéo dài thời gian”. Theo diễn đạt của ông, Hungary “hiện tại còn giữ được sự toàn vẹn”, nhưng “vẫn luôn phải cẩn trọng hơn” vì đất nước không bị đóng cửa và “nếu nhìn xung quanh, một cảnh tượng đáng báo động mở ra trước mắt chúng ta”.

Bởi lẽ, nếu khi khởi đầu dịch bệnh vào đầu tháng 3-2020, Coronavirus đã đến Hungary từ các vùng Nam Âu và Tây Âu, thì bây giờ sự lây nhiễm của dịch bện Covid-19 đã bao quanh đất nước. Ở Serbia, từ lâu nay, số lượng bệnh nhân tăng lên, ở Romania số lượng bệnh nhân mới mỗi ngày cũng như vào lúc cao điểm của dịch bệnh, ở Ukraine đường cong dịch bệnh đang gia tăng và nước Áo cũng ghi nhận sự tăng trưởng của các ca lây nhiễm mới.

Một điều thú vị là vào đầu tháng Năm, ông Merkely Béla còn phát biểu rằng ông hầu như loại trừ khả năng trong mùa hè, sẽ có dịch bệnh ở mức đáng kể. Còn bây giờ, vị giáo sư uy tín này nói thêm rằng sở dĩ Hungary đã thành công trong phòng chống dịch bệnh căn bản là vì chính quyền nước này đã đưa ra một cách kịp thời rất nhiều biện pháp hạn chế, đóng cửa trường học, nhà hàng, phân định thời gian mua sắm riêng cho người cao tuổi, v.v...

Tuy nhiên, do vậy, nền kinh tế Hung xuống dốc, công ăn việc làm của người dân bị đe dọa, đất nước tụt hậu... nên “không thể tiếp diễn, lặp lại “kỹ thuật” này nhiều lần, vì nó quá đắt đối với tất cả chúng ta”. Hiện tại, tình hình tại Hungary là ổn, nên cần ngăn chặn việc Coronavirus được đưa từ bên ngoài vào. Bên cạnh đó, tiếp tục quan trọng việc “duy trì khoảng cách an toàn”, sử dụng khẩu trang và rửa tay, khử trùng thường xuyên, theo vị giáo sư.

Trở lại kết quả cuộc xét nghiệm đại trà vào tháng Năm để đưa ra câu trả lời về việc bao nhiêu phần trăm cư dân Hung có thể đã bị lây nhiễm, và do đó đã có thể đã hình thành kháng thể, ông Merkely Béla nói rằng “con số các trường hợp lây nhiễm nhưng không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ là rất đáng kể, do đó, cần xét nghiệm, đặc biệt là những đối tượng có khả năng rủi ro cao là cư dân ở vùng biên giới Ukraine, Romania, Serbia”.

Bên cạnh đó, công dân Hungary và người ngoại quốc nhập cảnh Hung cũng nên được xét nghiệm, và ông Merkely Béla cho rằng những ai muốn, thì cũng cần xét nghiệm, vì “chẳng ai biết rõ hơn đương sự là tại sao cần xin xét nghiệm”. Nói về khả năng có làn sóng thứ hai, Hiệu trưởng SOTE nhắc lại một ý kiến trước đây, theo đó, thời điểm khả dĩ nhất là tháng 11-2020 vì khi đó trẻ em lại tới trường, cha mẹ đi làm, nhiều người trong không gian kín...

Cùng với thời tiết lạnh đi, đây đều là những yếu tố tích hợp để virus lan truyền. Các chuyên gia đều thống nhất là, làn sóng thứ hai sẽ nhẹ hơn, vì con người đã có kiến thức về Coronavirus, đã biết những điểm yếu của nó, cùng những phương pháp hiệu quả để làm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh và điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, các hãng bào chế vaccine cũng đều chuẩn bị cho thời điểm này để tập trung sản xuất các loại vaccine khả dĩ.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn