VÙNG THƯỢNG ÁO VẪN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Thứ tư - 01/07/2020 15:10

(NCTG) Từ thứ Sáu 3-7 trở đi, theo dự tính, Áo cho đóng cửa trở lại các trường mầm non, tiểu học, mẫu giáo tại 5 vùng của bang Thượng Áo (Oberösterreich, vùng giáp Đức và Cộng hòa Czech) vì con số lây nhiễm Covid-19 đột ngột tăng mạnh, theo tuyên bố của lãnh đạo vùng, ông Thomas Stelzer.

Linz, thủ phủ của bang Thượng Áo ghi nhận sự gia tăng đột ngột của các ca lây nhiễm mới - Ảnh: vindobona.org

Linz, thủ phủ của bang Thượng Áo ghi nhận sự gia tăng đột ngột của các ca lây nhiễm mới - Ảnh: vindobona.org

Quyết định này liên quan tới cả một số thành phố quen biết như Linz, Wels..., và được coi là một “biện pháp lớn nhưng hợp lý”, lý do là trong ngày thứ Tư vừa rồi, số ca lây nhiễm tăng đột ngột từ 61 lên 190 và từ vài ngày trước đó, có thể nhận ra sự gia tăng “năng động” của con số này. Lãnh đạo vùng cũng khuyến cáo rằng nên đình chỉ các hoạt động tại các khu vực có nhiều ca lây nhiễm.

Khởi điểm của các ca lây nhiễm mới là một cộng đồng Công giáo mang tên Freie Christengemeinde, trụ sở ở bang Thượng Áo: nhiều đại gia đình trong khu vực là thành viên của cộng đồng này, và những ngày qua họ là những người đã “phát tán” Coronavirus trong 5 vùng được nhắc tới ở trên. Việc đeo khẩu trang đã được khuyến dụ tại các không gian kín, và bắt buộc trên tầu xe công cộng.

Đồng thời, Áo đưa ra cảnh báo về đi lại với 6 quốc gia vùng Tây Balkans: Serbia, Montenegro, Bosnia và Herzegovina, Bắc Macedonia, Albania và Kosovo vì tình hình dịch bệnh ở khu vực này, theo tuyên bố của Ngoại trưởng Alexander Schallenberg vào thứ Tư. Cảnh báo này được nâng lên cấp 6, tức là cấp cao nhất, và có nghĩa là công dân Áo cần rời khỏi khu vực trên một cách khẩn cấp.

Ngoài ra, công dân Áo hồi hương từ vùng Tây Balkans cần xuất trình kết quả xét nghiệm Covid-19 được thực hiện trong vòng 4 ngày trước đó, và bắt buộc phải cách ly trong 14 ngày. Sở dĩ quyết định này được đưa ra vì tình trạng dịch bệnh tại các quốc gia kể trên (đa phần là các nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Nam Tư) trở nên trầm trọng hơn trong những ngày gần đây, theo lời vị Ngoại trưởng.

Hơn thế nữa, có nhiều ca lây nhiễm Covid-19 ở Áo là do người từ vùng Tây Balkans đi về nước “mang theo”, và đây cũng là nguyên nhân khiến con số các ca lây nhiễm ở Slovenia và Croatia cũng tăng. Tuy nhiên, Áo sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn một làn sóng thứ hai của Covis-19, và nước này vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế đi lại với Vương quốc Anh, Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn