COVID-19 CHÍNH THỨC ĐƯỢC XUẤT HIỆN TẠI BẮC HÀN?

Thứ hai - 27/07/2020 01:06

(NCTG) Trường hợp tình nghi lây nhiễm Coronavirus đầu tiên tại xứ sở khép kín này được ghi nhận vào hôm qua, thứ Bảy 25-7, là một người đàn ông từ nhiều năm trước đã “vượt biên trái phép” qua Nam Hàn, và vừa trở về cách đây không lâu.

Lãnh tụ Kim Chính Ân của Bắc Hàn - Ảnh: AFP

Lãnh tụ Kim Chính Ân của Bắc Hàn - Ảnh: AFP

Trước “tình hình mới”, lãnh tụ Kim Chính Ân (Kim Jong-un) đã ban hành tình trạng khẩn cấp, và ra chỉ thị phong tỏa thành phố Khai Thành (Kaesong) nằm cách thủ đô Hán Thành (Seoul) chừng 70 cây số về phía Tây Bắc, trung tâm công nghiệp nhẹ của Bắc Hàn và gần biên giới với Hàn Quốc.

Hãng Thông tấn Trung ương Bắc Hàn KCNA cho hay, đương sự nói trên có những triệu chứng của Covid-19, do đó ông ta đã bị cách ly và chính quyền đang tìm cách làm sáng tỏ câu hỏi, người bệnh đã có quan hệ gần với những ai.

Đây có thể là ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở Bắc Hàn mà chính quyền nước này chính thức nhắc đến: trước nay, Bình Nhưỡng vẫn phủ nhận việc Coronavirus có mặt tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bắc Hàn đã cho tiến hành đóng biên nghiêm ngặt hơn mức thông thường vì tình trạng dịch bệnh, và buộc hàng vạn người phải cách ly. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế đã được nới lỏng trong những tuần gần đây.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn