COVID-19 TIẾP TỤC GÂY ĐAU ĐẦU CHO TRUNG ÂU

Chủ nhật - 19/07/2020 14:53

(NCTG) Chính quyền Áo lại phải bắt buộc người dân dùng khẩu trang vì tình hình dịch bệnh phức tạp, trong khi tại Croatia và Slovenia, hai nước cộng hòa cũ thuộc Liên bang Nam Tư và đều là láng giềng của Hung, Covid-19 vẫn tăng mạnh, và Ba Lan thì đã có tới hơn 40 ngàn ca lây nhiễm Coronavirus bị phát hiện.

Thủ tướng Sebastian Kurz đeo khẩu trang tới dự một phiên họp của Ủy ban Điều tra Quốc hội Áo, Vienna ngày 24-6-2020 - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

Thủ tướng Sebastian Kurz đeo khẩu trang tới dự một phiên họp của Ủy ban Điều tra Quốc hội Áo, Vienna ngày 24-6-2020 - Ảnh: Leonhard Foeger (Reuters)

Ngày Chủ nhật 19-7, Thủ tướng Áo - ông Sebastian Kurz nói với tờ báo “Österreich” rằng việc bắt buộc sử dụng khẩu trang trở lại là có cơ sở, khi tại Áo con số lây nhiễm Covid-19 tăng và hình thành những “tâm dịch” mới. Tuy nhiên, dùng khẩu trang thôi thì chưa đủ, còn quá ít, và cần khởi động càng nhanh càng tốt hệ thống cảnh báo Coronavirus, mà Bộ Y tế Áo đã khởi thảo thời gian gần đây.

Thủ tướng Áo nhắc lại, trong thời kỳ nới lỏng các biện pháp hạn chế, ông từng đề nghị mọi người dân đừng vứt khẩu trang đi, vì còn có thể cần thiết. Cần sống cùng virus, chừng nào chưa tìm được thuốc điều trị hoặc vaccine, ông nói. Chính quyền Áo muốn đảm bảo quyền tự do cho người dân ở mức tối đa, và chỉ hạn chế để phòng chống dịch bệnh ở mức cần thiết, ông Sebastian Kurz nhắc lại.

Hệ thống cảnh báo Coronavirus được chính quyền Áo khởi thảo tạo điều kiện để các bang của đất nước này được “tô màu” xanh, vàng và đỏ tùy theo mức độ lây nhiễm Covid-19. Một “cẩm nang” phòng dịch sẽ hướng dẫn những biện pháp ứng phó tùy mức độ xanh, vàng hay đỏ, để lãnh đạo địa phương có thể căn cứ vào đó mà đưa ra những quyết định cần thiết trong cuộc chiến chống Covid-19.

Khả năng là chính phủ Áo sẽ đưa ra quyết định mới liên quan tới các biện pháp phòng chống Covid-19 vào ngày mai, 20-7. Giữa chừng, tại thủ đô Vienna, Nhà thờ Chánh tòa của Giáo hội Chính thống giáo Serbia bị đóng cửa vì 4 tu sĩ và 3 thành viên gia đình của họ có xét nghiệm dương tính với Coronavirus. Quân đội Áo cũng đang huấn luyện đàn chó nghiệp vụ để nhận biết những người lây nhiễm.

Tại Áo, tới giờ có 19.655 ca lây nhiễm được phát hiện, trong đó có 771 người tử vong, 17.599 người đã lành bệnh. Trong hai ngày qua, đã có 134 và 82 ca lây nhiễm mới được phát hiện, đa phần ở vùng Thượng Áo (Oberösterreich) và thủ đô Vienna.
 
Thủ đô Ljubljana của Slovenia vào những ngày buồn bã của đại dịch Covid-19, tháng 5-2020 - Ảnh: voanews.com
Thủ đô Ljubljana của Slovenia vào những ngày buồn bã của đại dịch Covid-19, tháng 5-2020 - Ảnh: voanews.com

Trong một diễn biến có liên quan, tại một trung tâm của du lịch biển vùng Trung Âu - Croatia - con số các ca lây niễm mới được phát hiện vào cuối tuần không giảm. Theo thông báo Chủ nhật 19/7 của Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19 nước này, ngày thứ Bảy Croatia có thêm 92 ca bị phát hiện, khiến tổng số ca lây nhiễm Coronavirus lên tới 4.345, và con số tử vong là 120, hiện có 9 người phải thở máy.

Tại Croatia, tình hình dịch bệnh xấu đi từ trung tuần tháng 6-2020, trong một tháng trước đó, con số các ca lây nhiễm mới được phát hiện trong ngày là 0-3. Kỷ lục lây nhiễm trong ngày được ấn định vào thứ Sáu tuần trước: 140! Bộ trưởng Y tế Vili Beros cho hay, từ cuối tuần này, có thể xét nghiệm Covid-19 (PCR) với giá rẻ hơn, từ 1.506 Kuna (70 ngàn Forint), giảm xuống 500-700 Kuna (23-32 ngàn Forint).

Ở nước láng giềng Slovenia, các chuyên gia dịch tễ lo ngại vì hàng ngày, vẫn có trên dưới 20 ca lây nhiễm và con số này đối với một quốc gia nỏ là đáng kể. Người đứng đầu Ủy ban Chuyên môn phòng chống Covid-19 hoạt động dưới sự chỉ đạo của chính phủ Slovenia, GS. TS. Bojana Beović nói với báo chí nước này, theo bà, tình hình dịch bệnh đã tới một giới hạn, mà sau đó, sẽ phải giảm hoặc tăng.

Sống bằng du lịch, Croatia và Slovenia đã từng bước gỡ bỏ các biện pháp phòng chống Covid-19 nghiêm ngặt từ cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, để tái khởi động nền kinh tế và mở biên trước công dân của nhiều quốc gia Liên Âu. Ở cả hai nước, việc đeo khẩu trang tại các không gian kín là bắt buộc, và chính quyền Slovenia cho cấm trở lại các cuộc “tập trung đông người” với sự có mặt của 10 người trở lên.

Còn tại Ba Lan, quốc gia lớn nhất của khu vực Trung Âu, chỉ trong một ngày, đã có tới 358 ca lây nhiễm mới được phát hiện, nâng con số những người bị lây nhiễm Coronavirus được xác nhận ở nước này lên 40.104. Tính đến Chủ nhật 19/7, có 1.624 ca tử vong vì Covid-19 xảy ra ở Ba Lan.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn