ĐAU BỤNG ĐI NGOÀI CŨNG LÀ TRIỆU CHỨNG CÚM TẦU!

Chủ nhật - 19/07/2020 14:45

(NCTG) Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (Center for Disease Control and Prevention - CDC) mới đây vừa bổ sung thêm một số triệu chứng, được xem như những dấu hiệu mới của dịch Covid-19, trong đó có chứng đau bụng đi ngoài.

Minh họa: Maxym Marusenko

Minh họa: Maxym Marusenko

Những dấu hiệu mới được bổ sung gồm:

- Ngạt mũi.

- Sổ mũi.

- Buồn nôn, cảm giác nôn nao.

- Đi ngoài.


Trước đó, danh sách các triệu chứng điển hình của Covid-19 được CDC Mỹ công bố như sau:

- Ớn lạnh.

- Sốt.

- Đau đầu, đau họng.

- Mất vị giác và khứu giác.
 
that2

Hiện tại, có 11 biểu hiện khiến chúng ta có thể nghĩ tới khả năng bị lây nhiễm virus chủng mới SARS-CoV-2. Các triệu chứng có thể được biểu hiện trong vòng 2-14 ngày sau khi lây nhiễm, đa số các trường hợp thì vào ngày thứ 4-5.

Giới khoa học đã nhiều lần nói rằng, các ca nhiễm Covid-19 thể hiện nhiều dấu hiệu khác nhau, và các bác sĩ ngày càng tìm hiểu được thêm những tính chất với của loại virus này, nên CDC thấy cần thiết phải bỏ sung danh sách trên.

CDC cũng cho rằng người cao tuổi và mắc những chứng bệnh nền ở mức độ nặng thì chịu nhiều rủi ro với SARS-CoV-2, nhưng các nghiên cứu mới cho thấy ở phụ nữ mang thai, có thể hình thành chứng bệnh Covid-19 ở mức nặng hơn.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn