CHÍNH THỨC: EU MỞ VỚI 15 QUỐC GIA TỪ NGÀY 1-7-2020

Thứ ba - 30/06/2020 23:53

(NCTG) Quyết định chính thức của Hội đồng Châu Âu vào hôm nay, thứ Ba 30-6-2020, đã chấm dứt mọi đồn đoán xung quanh các danh sách “tốt”, “tồi” được rò rỉ trên báo chí và các mạng xã hội từ nhiều ngày qua, xung quanh câu hỏi công dân các quốc gia thứ ba nào được nhập cảnh Liên Âu từ đầu tháng Bảy?

Cảnh tượng ảm đạm tại phi trường Madrid ngày 17-3-2020, khi EU quyết định đóng cửa - Ảnh: Pablo Cuadra

Cảnh tượng ảm đạm tại phi trường Madrid ngày 17-3-2020, khi EU quyết định đóng cửa - Ảnh: Pablo Cuadra

Sau nhiều tháng “đóng cửa”, EU quyết định mở biên dần dần, từng bước, thoạt tiên là với các quốc gia sau đây: Algeria, Úc, Canada, Georgia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Ngoài ra, công dân Trung Quốc cũng được nhập cảnh, nếu Bắc Kinh cũng cho phép công dân EU vào nước này.

Hội đồng Châu Âu - cơ quan chính trị tối cao, có nhiệm vụ hoạch định đường lối chính trị chính yếu và đưa ra những quyết định mang tính chiến lược cho EU - từ trung tuần tháng 3-2020 đã nhất trí cấm nhập cảnh Liên Âu đối với công dân các nước “bên ngoài” trong thời gian 30 ngày, và biện pháp phòng dịch này, sau đó, đã được gia hạn nhiều lần cho tới nay.

Những công dân các nước không có mặt trong danh sách đầu tiên này - ví dụ Việt Nam - vẫn tiếp tục chỉ có thể đặt chân tới lãnh thổ EU, nếu là nhân thân gần của công dân Liên Âu, có quy chế thường trú tại một trong những quốc gia thành viên, hoặc làm việc trong các lĩnh vực được xem là thiết yếu trong cuộc chiến chống Covid-19 (y tế, nghiên cứu, khoa học...).

Danh sách 15 nước vừa được chính thức công bố vào hôm nay sẽ được tái xem xét hai tuần một. Trên nguyên tắc, một quốc gia được “bật đèn xanh”, nếu EU cho rằng chính phủ nước sở tại có chính sách phòng chống dịch bệnh thích hợp và hiệu quả, số các ca lây nhiễm mới theo chiều hướng giảm và chỉ số lây nhiễm trên 100 ngàn cư dân thấp hơn của Liên Âu.

Như đã biết, từ một tuần nay, các quốc gia thành viên EU đã tranh luận rất gay gắt xung quanh đề xuất mở biên được đưa ra bởi cơ quan hành pháp tối cao của Liên Âu - Ủy ban Châu Âu. Hai ngày trước mốc thời gian mở biên theo dự tính 1-7-2020, vẫn chưa thể biết chắc chắn là các nước Liên Âu và thành viên Khối Schengen có đạt được đồng thuận hay không. 

Cần biết là Ủy ban Châu Âu chỉ có thể đề xuất, còn quyền quyết định hoàn toàn phụ vào các quốc gia Châu Âu: thỏa thuận vừa qua đã phải được cái gật đầu của 30 nước: Khối Schengen ngoài 22 thành viên EU, còn các nước Na Uy, Lichtenstein, Iceland và Thụy Sĩ, bên cạnh đó, Bulgaria, Romania, Croatia và Síp dù chưa thuộc Schengen nhưng cũng được tham dự.

Mặc dù quyết định vừa được tuyên bố thật ra cũng không mang tính bó buộc các thành viên EU về mặt luật pháp, nhưng nếu một quốc gia cho phép công dân các nước chưa thuộc danh sách mà Liên Âu “cấp phép” được nhập cảnh, thì thành viên ấy sẽ phải đối mặt với một rủi ro, là các quốc gia Liên Âu khác lại “dựng tường” cấm công dân của họ nhập cảnh.

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn