LÂY NHIỄM COVID-19, CƠ THỂ KHÔNG SẢN SINH KHÁNG THỂ

Thứ tư - 08/07/2020 15:30

(NCTG) Cơ thể của 10 thành viên tuyển bơi lội Hungary không sản xuất ra kháng thể, do đó huyết tương của họ không thể dùng để giúp các bệnh nhân khác nhiễm Covid-19, theo tin của mạng 24.hu.

Nhà vô địch thế giới Kapás Boglárka cũng bị lây nhiễm Covid-19 - Ảnh: tenyek.sk

Nhà vô địch thế giới Kapás Boglárka cũng bị lây nhiễm Covid-19 - Ảnh: tenyek.sk

Như đã biết, trong tháng Ba, khá đông các vận động viên (VĐV) đỉnh cao của Hung - trong số đó có hàng chục thành viên tuyển bơi lội nước này như Kapás Boglárka, Kozma Dominik, Bohus Richárd và Horváth Dávid - đã lây nhiễm Coronavirus. Sau đó, khi đã lành bệnh, các nhà thể thao nói trên đã hiến máu cho Đại học Thể dục Thể thao với hy vọng huyết tương đó sẽ giúp đỡ trong cuộc chiến chống Covid-19, chữa trị cho những bệnh nhân nặng.

Tuy nhiên, các nghiên cứu của GS. Jakab Ferenc và ê-kíp của ông tại Đại học Pécs lại chỉ ra rằng, trong huyết tương của các VĐV bơi Hungary không hề có kháng thể. Hiệu phó Đại học Thể dục Thể thao, ông Lacza Zsombor phát biểu rằng, nhiều người bị lây nhiễm Covid-19 nhưng cơ thể không tới được mức sản sinh ra kháng thể. “Trong số các VĐV, ngoài các thành viên tuyển bơi lội, chúng tôi còn xét nghiệm những người khác, tổng cộng 29 người.

Đó là những nhà thể thao hàng đầu của 5 môn thể thao khác nhau. Trong số đó, chỉ có một người (không phải thuộc nhóm các VĐV bơi) là trong máu có thể chỉ ra sự hình thành của kháng thể. Điều này chứng tỏ một thực tế duy nhất: mặc dù tất cả các VĐV của chúng tôi đều đã từng trải qua dịch bệnh Coronavirus, nhưng trong số họ, 28 người hoàn toàn không được bảo vệ trước khả năng của một sự lây nhiễm mới
” - Hiệu phó Lacza Zsombor cho hay.
 
Bohus Richárd cùng các đồng đội tại Thế vận hội 2016 - Ảnh: olimpia2016.24.hu
Bohus Richárd cùng các đồng đội tại Thế vận hội 2016 - Ảnh: olimpia2016.24.hu

Chúng tôi vui mừng khi hiến máu vì đó là sự giúp đỡ, ngay cả khi hoàn toàn không biết là cơ thể có sản sinh kháng thể hay không. Không phải chúng tôi là người cần biết điều này. Nhưng ngay cả trường hợp bất thành (theo nghĩa tương đối) của chúng tôi cũng chứng tỏ rằng, điều quan trọng là có càng nhiều người đã lây nhiễm cũng hiến huyết tương, để cứu sống tính mạng người khác” - Bohus Richárd, VĐV từng đoạt HCĐ Thế giới và HCB Châu Âu nói.

29 VĐV bị phát hiện là dương tính với Coronavirus kể trên chiếm tỷ lệ 10% trong số tổng cộng 290 nhà thể thao là các thành viên đội tuyển Hung trong năm môn thể thao thành công nhất của quốc gia này, đã tham gia một cuộc khảo sát do Đại học Thể dục Thể thao Hungary tiến hành. Kết quả cho thấy sau các nhân viên y tế thì giới thể thao đỉnh cao là nhóm đối tượng dễ bị rủi ro thứ nhì tại Hungary, và khả năng là trên toàn thế giới, trong dịch Covid-19.

Việc đại đa số các nhà thể thao không sản sinh kháng thể cũng cho thấy, cho tới giờ giới khoa học vẫn còn biết khá ít về Coronavirus chủng mới, và ngay cả điều căn bản nhất cũng vẫn còn chưa có câu trả lời: có thể miễn dịch hay không với Covid-19?

Nguyễn Hoàng Linh


 
 Từ khóa: Covid-19
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn