PHÁP: NGƯỜI NHẬP CƯ PHẢI BỊ THỬ DI TRUYỀN

Thứ tư - 24/10/2007 22:36

(NCTG) Quốc hội Pháp vừa phê chuẩn việc siết chặt bộ Luật Nhập cư và như thế, những ai muốn nhập cư Pháp vì lý do đoàn tụ gia đình, sẽ phải qua một cuộc thử di truyền (DNS) bên cạnh sự giám sát của tòa án. Quyết định này đã bị một tổ chức dân sự ví với những biện pháp phân biệt đối xử và bài Do Thái của nội các Vichy thuở xưa.

Thứ Ba vừa qua, dự luật sửa đổi do bộ trưởng Bộ Nhập cư Brice Hortefeux đệ trình đã được Thượng viện Pháp thông qua với 282 phiếu thuận và 235 phiếu chống. Hạ viện Pháp cũng ủng hộ việc sửa đổi Luật Nhập cư theo chiều hướng thắt chặt với 185 phiếu thuận và 136 phiếu chống. Còn nhớ, nhập cư là một vấn đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử của tổng thống Nicolas Sarkozy và đạo luật Nhập cư được cả hai Viện của Quốc hội Pháp thông qua được đặt căn bản trên những cải cách của vị nguyên thủ gốc Hung này.

Như vậy, chiểu theo đạo luật mới, trong thời gian thử nghiệm (1 năm rưỡi), xét nghiệm di truyền DNS sẽ được thực hiện bằng chi phí của nhà nước đối với người đệ đơn xin nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình. Đáng chú ý là kết quả DNS chỉ được dùng để chứng tỏ mối quan hệ giữa mẹ và con: các nhà làm luật muốn tránh trường hợp người bó, thông qua đó, biết được rằng mình không phải là cha đẻ của con. Chính phủ Pháp lý luận rằng đã có 12 quốc gia sử dụng “vũ khí di truyền” trong những trưòng hợp tương tự.

Việc dự thảo sửa đổi Luật Nhập cư được phê chuẩn đã gây nên một cuộc tranh luận gay gắt trên chính trường và công luận Pháp. “Ngày này sẽ là ngày của nỗi nhục nhã!” - tổ chức dân sự Phong trào chống Phân biệt đối xử và vì Tình hữu nghị giữa các Dân tộc (MRAP) khẳng định trong bản thông cáo của họ. MRAP cho rằng, quyết định này không khác gì những biện pháp bài Do Thái và phân biệt đối xử của chính phủ phản bội Vichy (từng “bắt tay” với phát-xít Đức trong Đệ nhị Thế chiến). Còn Đảng Xã hội thì “hù dọa” rằng có thể họ sẽ xin ý kiến của Hội đồng Hiến pháp để xem xét tính hợp hiến (hay vi hiến) của một số phần trong bộ Luật Nhập cư, trong đó có phần liên quan tới xét nghiệm DNS.

Dân Pháp cũng bất đồng quan điểm trong vấn đề thử DNS: theo kết quả một thống kê mới công bố ngày 23-10-2007 của Viện thăm dò dư luận CSA, 49% số cư dân được hỏi ủng hộ, và 43% phản đối xét nghiệm di truyền này.

Trần Lê, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn