CHÁU GÁI STALIN QUA ĐỜI

Thứ ba - 28/08/2007 21:26

(NCTG) Theo các nguồn tin quốc tế, bà Galina Dzhugashvili, cháu gái của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin, sau một thời gian dài lâm trọng bệnh, đã từ trần hồi 17 giờ 30 (giờ Moscow) ngày thứ Hai 27-8-2007 tại Bệnh viện Quân đội Burdenko tại Moscow, thọ 69 tuổi.

Galina Dzhugashvili

Quan chức y tế (ẩn danh) thông báo tin này không cho biết cụ thể bà Galina bị bệnh gì. Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày thứ Năm.

Yakov Dzhugashvili, thân phụ của Galina Dzhugashvili

Là một trong 8 người cháu "chính thức" của Stalin, thân mẫu của bà Galina là Yulia Meltzer (mất năm 1967), một vũ nữ ba-lê. bà Thân phụ của bà Galina là ông Yakov Dzhugashvili, trưởng nam của Stalin với bà Ekaterina Svanidze, một sĩ quan không quân bị phát-xít Đức bắt trong Đệ nhị Thế chiến, và chết năm 1943 tại trại tập trung Sachsenhausen. Cho đến nay, các sử gia vẫn chưa thống nhất về nguyên nhân dẫn đến cái chết của Yakov. Theo nguồn sử liệu chính thống thời Xô-viết, phía Đức đề nghị Liên Xô trao đổi Yakov lấy tướng Friedrich Paulus (bị bắt trong trận Stalingrad), nhưng Stalin đã đích thân từ chối với câu nói được truyền tụng "chúng tôi không đổi tướng lấy quân". Sau đó, Yakov bị bắn chết khi tìm cách vượt ngục (theo một số nguồn sử liệu khác, cay đắng vì bị cha bỏ rơi, Yakov đã tự vẫn, hoặc cố tình tìm cái chết bằng cách trốn trại ngay trước toán lính canh Đức).

Galina Dzhugashvili sinh tại Moscow và theo học Khoa Triết Đại học Quốc gia Moscow, rồi bảo vệ tiến sĩ tại đây. Bà là thành viên Hội Nhà văn Liên Xô và lấy chồng là một nhà toán học Algeria, làm việc tại Liên Hiệp Quốc.

Cháu gái của nhà độc tài Stalin chỉ còn những kỷ niệm thời ấu thơ về ông nội. Năm 2003, trong một tuyên bố, bà Galina cho biết: bà chỉ gìn giữ những hoài niệm rất dễ chịu và đáng yêu về ông nội, và rằng Stalin rất tốt và dịu dàng với bà.

Cho dù, Stalin - tên thật là Iosif Vissarionovich Dzhugashvili - trong gần ba thập niên "cai trị" Liên bang Xô-viết bằng "bàn tay thép", đã sát hại và đày đọa hàng chục triệu người, trong đó rất nhiều người từng là đồng chí cũ của ông...

H.Linh, theo báo chí ngoại quốc


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn