CỰU TỔNG THỐNG HUNGARY NHẬN BIỆT THỰ TRỊ GIÁ 195 TRIỆU FT

Thứ năm - 16/06/2011 22:59

(NCTG) Rời nhiệm sở được gần 1 năm nay, tới nay cựu Tổng thống Sólyom László mới nhận được ngôi nhà riêng rộng 265m2 tại vùng Normafa (Quận XII, Budapest), mà ông sẽ được sử dụng trọn đời.


Ngôi biệt thự của vợ chồng cựu Tổng thống Sólyom László - Ảnh: “Blikk”


Theo tin báo chí, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa (KEH) đã mua ngôi biệt thự sang trọng này với giá 195 triệu Ft (hơn 1 triệu USD). Cho dù KEH tìm được ngôi nhà thông qua quảng cáo trên mạng, nhưng địa chỉ nó đã được giữ kín và những nhân viên môi giới bất động sản có tham gia trong thương vụ này phải ký một cam kết rằng họ sẽ “kín miệng”.

Do còn phải trang bị hệ thống báo động và đảm bảo an toàn cho ông bà Sólyom, chi phí bỏ ra sẽ vượt quá con số 195 triệu Ft. Tờ nhật báo lá cải “Blikk” khẳng định rằng, dù được giữ bí mật ở mức cao nhất nhưng họ đã tìm hiểu và khám phá ra được rằng vợ chồng cựu tổng thống hiện ở đâu.

Theo “Blikk”, ngôi nhà có ba tầng, năm phòng, diện tích cơ bản 265m2, có thang máy bên trong, kèm theo là một ga-ra chứa được ba xe hơi (diện tích 75m2) và một ban-công (diện tích 55m2), nằm trên một mảnh đất rộng 2.018m2 và có vô số cây cổ thụ.

Ðược biết, biệt thự được trang bị hệ đồ gỗ độc đáo, có những “dịch vụ” đặc biệt như hút bụi tự động (điều khiển từ trung tâm) và nơi đậu xe có sưởi điện đề tránh tình trạng đóng băng vào mùa đông. Phải mất 1 năm, cơ quan chức năng mới tìm mua được ngôi nhà ưng ý cho cựu Tổng thống Sólyom László.

Những ngôi nhà có sẵn trước đó (thuộc sở hữu Nhà nước) hoặc vì chật, trạng thái tồi, hoặc vì khu vườn không được chăm sóc hay vì địa điểm không thích hợp, đã bị ông Sólyom khước từ. Có lúc, vị cựu tổng thống còn không buồn đi xem, mà từ chối luôn.

Luật định Hungary đảm bảo cho các cựu tổng thống và phu nhân của họ được sử dụng một biệt thự thuộc sở hữu nhà nước cho đến cuối đời - do phải thực hiện những nhiệm vụ mang tính lễ tân, những ngôi nhà đó phải thỏa mãn nhiều đòi hỏi nghiêm ngặt và đạt mức độ sang trọng cần thiết.

Sau khi có ngôi nhà mới, từ vài tháng nay, vợ chồng ông Sólyom László đã rời nơi họ đang ở tại đường Béla király (Quận XII, Budapest), nhường lại cho Tổng thống đương nhiệm Schmitt Pál. Trước khi trao cho “chủ” mới, KEH đã bỏ ra chừng 8 triệu Ft để “tân trang” ngôi biệt thự chính phủ này, vốn được xây từ đầu thập niên 50 thế kỷ trước.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn