VIỆT NAM VÀ HUNGARY XÚC TIẾN HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP

Thứ hai - 11/07/2011 08:54

Trong khuôn khổ chuyến công du Hungary của Ðoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần dẫn đầu, ngày 8-7-2011, một Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary với chủ đề “Cơ hội xúc tiến Thương mại - Đầu tư trong lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản” đã được tổ chức tại Budapest.


Cử tọa Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hungary


Với sự chủ trì và tham dự của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hội thảo được sự hỗ trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary, và đã thu hút sự quan tâm của nhiều đại diện doanh nghiệp lớn Việt Nam - Hungary.

Về phía Việt Nam, bà Trần Ngọc Liễu (Tham tán Công sứ ÐSQ Việt Nam tại Hungary), ông Nguyễn Trung Dũng (Tham tán Thương mại), ông Vũ Quý Dương (Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary) và đại diện truyền thông Việt ngữ tại Hungary đã có mặt và tham dự Hội nghị.


Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần và Tham tán Công sứ ÐSQ Việt Nam tại Hungary Trần Ngọc Liễu trên bàn chủ tọa Hội thảo


Trong diễn văn chào mừng Diễn đàn, ông Nagy József, Tổng thư ký Phòng Quan hệ Kinh tế với Việt Nam (thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Budapest) kiêm Chủ tịch Hiệp hội Tiết kiệm năng lượng Hungary nhấn mạnh rằng Hungary là một quốc gia có truyền thống và vẫn tự hào về nền nông nghiệp phát triển. Ông bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Hungary và Việt Nam sẽ ngay càng được củng cố và phát triển.


Ông Nagy József đọc diễn văn chào mừng Hội thảo


Phát biểu về vai trò của nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân Việt Nam, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho biết: trong những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam luôn giữ tỉ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm nội địa (GDP) và nhiều sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã có chỗ đứng hàng đầu trong xuất khẩu trên thế giới.


Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần phát biểu


Tiếp đó, ông Phạm Văn Hưng, Vụ trưởng Vụ Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam) đã có bài thuyết trình chi tiết về tình hình phát triển các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của Việt Nam tại các khu vực kinh tế trên toàn quốc, cùng những cơ hội kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, một số dự án đầu tư tiềm năng vào Việt Nam cũng được chuyên gia của Bộ giới thiệu với phía Bạn.


Thuyết trình về tình hình phát triển nông, lâm và thủy sản tại Việt Nam


Phần sau của Hội thảo là một số đề tài cụ thể trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp. Các diễn giả phía Hungary đã trình bày về khả năng hợp tác Việt Nam - Hungary trong nghiên cứu gia cầm và chăn nuôi gia súc; “PROMIX” - chất phụ gia dùng trong thức ăn cho gia súc và gia cầm; cũng như đã giới thiệu các thiết bị phụ trợ trong ngành nông nghiệp.


PGS. TS. Kissné Ðỗ Thị Ðông Xuân giới thiệu trình về hợp tác Việt Nam – Hungary trong lĩnh vực nghiên cứu gia cầm và chăn nuôi gia súc


Sau phần hỏi và đáp, doanh nghiệp hai nước đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và bàn bạc về những kế hoạch hợp tác phát triển trong tương lai.
 
(*) Bản tin đã đăng trên TTXVN.

Bài và ảnh: Hoàng Linh, từ Budapest


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn