ÐẢNG XÃ HỘI HUNGARY “XÚI” NGƯỜI DÂN XUỐNG ÐƯỜNG

Thứ bảy - 27/08/2011 22:28

(NCTG) Ban lãnh đạo Ðảng Xã hội Hungary MSZP - đảng đối lập lớn nhất ở nước này - kêu gọi cư dân hãy tham gia càng đông càng tốt tại các cuộc biểu tình của giới nghiệp đoàn.



Trong cuộc họp báo, Phát ngôn viên của đảng, ông Török Zsolt tuyên bố: MSZP ủng hộ hai cuộc xuống đường ngày 12-9 và 29-9 của các nghiệp đoàn vì lý do “có thể thấy rằng Chính phủ không chịu hiểu “lời hay lẽ phải”, Chính phủ không chịu đàm phán...”.

Ông nhắc lại những phát biểu trước đây của Chủ tịch MSZP Mesterházy Attila, theo đó, nếu không thể đàm phán, thì ngoài những công cụ tại nghị trường, ngoài việc kiến nghị lên Tòa án Hiến pháp và đưa vấn đề ra các diễn đàn quốc tế, người dân phải xuống đường để thể hiện ý nguyện của mình, và cho Chính phủ biết họ cần gì ở Chính phủ.

Theo Phát ngôn viên MSZP, “tất cả mọi người phải xuống đường vì lợi ích của chính bản thân họ” vì như ông nói, do chính sách thuế bất công mà người làm việc còn lại ít tiền trong ví hơn, do nhiều loại thuế má bị “nã” vào đầu người dân khiến giá cả tăng vọt, quyền lợi của sinh viên đại học và cao đẳng, cũng như của người lao động bị bớt xén, cũng như, “chính quyền hiện tại tìm cách xây dựng một thể chế độc tài”.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn