HAI ÐÔ THỊ GIÀNH NHAU DANH HIỆU “THÀNH PHỐ ANH HÙNG NHẤT”

Thứ hai - 12/09/2011 21:14

(NCTG) Ðó là Szigetvár và Eger, hai thành phố cổ của Hungary, nơi diễn ra những trận chiến ác liệt và anh dũng của quân dân Hungary trước đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh thời Trung Cổ.


Thành cổ Szigetvár


Thứ Sáu tuần qua, các dân biểu thuộc liên minh cầm quyền Bánki Erik, Lezsák Sándor và Pichler Imre đã đề nghị Quốc hội Hungary trao tặng cho TP Szigetvár (miền Nam Hungary) danh hiệu “Thành phố Anh hùng nhất” (“Civitas Invicta”) vì tinh thần vệ quốc kiên cường, quên mình trong đợt tấn công của đại quân Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1565.

Ba ngày sau, trong phiên họp thứ Hai, các dân biểu Ðảng Xã hội MSZP - Sós Tamás và Kolber István - cũng đề xuất Quốc hội Hungary trao danh hiệu nói trên cho Eger, thành phố nổi tiếng với chiến tích năm 1552, khi chưa đầy 2.100 quân dân trong thành (gồm cả phụ nữ và trẻ em) đã đứng vững và chống trả thành công trước những đợt tấn công của 80 ngàn quân thiện chiến Thổ Nhĩ Kỳ.


Thành cổ Eger


Các nghị sĩ Xã hội cũng cho biết, họ không phản đối việc vinh danh Szigetvár, nhưng cũng cần nhớ tới những anh hùng của thành cổ Eger. Do đó, theo họ, Eger cũng phải được nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng nhất” này.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn