TRIỂN LÃM “TEM VIỆT NAM” TẠI BUDAPEST

Thứ năm - 25/08/2011 18:42

Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam 2-9, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm tem Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa József Attila (Quận XIII, Budapest, quảng trường József Attila số 4.).


Tem Việt Nam vẫn được rao bán trên các mạng trực tuyến Hungary


Mang tên “Tem Việt Nam” (Vietnami bélyeg), cuộc triển lãm được sự hỗ trợ của Hội Những người Sưu tập Tem Toàn quốc Hungary và CLB Những người Sưu tập tem TP Körmend và sẽ được tổ chức từ ngày 2-9 đến ngày 7-9-2011. Lễ khai mạc trọng thể được tiến hành vào hồi 15 giờ ngày 2-9-2011 - Ðại sứ Việt Nam Ngô Duy Ngọ và ông Tóth Csaba Kornél, Chủ tịch Hội Những người Sưu tập Tem Toàn quốc Hungary sẽ có mặt và phát biểu chào mừng triển lãm.

Ðược biết, bộ tem được đưa ra triển lãm thuộc sở hữu của cựu Công tố viên Quân đội, Thiếu tá đã về hưu, TS Déri Miklós, một “cựu chiến binh” Hungary tại Việt Nam. Là thành viên Ủy ban Kiểm soát và Giám sát Quốc tế (ICCS) giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam trong thời gian 1973-1975, ông Déri Miklós đã chứng kiến và giám sát sự ra đi của những người lính Mỹ cuối cùng khỏi Việt Nam vào ngày 29-3-1973.

Năm nay 80 tuổi, TS. Déri Miklós và vợ đã nhiều lần trở lại thăm Việt Nam và có nhiều hoạt động, cống hiến đáng kể cho tình hữu nghị giữa hai xứ sở. Gắn bó cả cuộc đời với đất nước, nhân dân Việt Nam, đã được tặng Huân chương Hữu nghị vì những đóng góp cho Việt Nam, hiện TS. Déri Miklós là Chủ tịch Chi hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam tại Tỉnh Vas, nơi ông sinh sống.

TS. Déri Miklós là chủ nhân một bộ sưu tập tem Việt Nam quý hiếm độc nhất vô nhị ở Hungary với những con tem lịch sử từ thế kỷ XIX khi Việt Nam còn là một quốc gia phong kiến, cho đến thời hội nhập hiện tại. Bộ tem của ông đã nhiều lần được triển lãm tại Hungary và được coi là một cuốn sử biên niên về cuộc sống, chiến đấu giành độc lập của người dân Việt Nam, cũng như, về đất nước và những sự kiện lớn của Việt Nam.

Trong dịp này, lần đầu tiên, TS. Déri Miklós sẽ cho triển lãm toàn bộ kho sưu tập của mình với chừng 800 con tem. Tại ngày diễn ra lễ khai mạc, có thể gửi thư, bưu thiếp ngay tại cuộc triển lãm với con dấu bưu điện đặc biệt được làm riêng cho dịp này.

(*) Bản tin đã đăng trên TTXVN.

Hoàng Linh, từ Budapest


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn